Thủ tướng Anh kêu gọi tổng tuyển cử trước thời hạn

Ngày 18-4, hãng BBC đưa tin Thủ tướng Anh Theresa May đã kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 8-6 tới. Quyết định trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh cho rằng Quốc hội nước này đang chia rẽ sâu sắc khi bắt đầu thảo luận về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).

Ngày 18-4, hãng BBC đưa tin Thủ tướng Anh Theresa May đã kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 8-6 tới. Quyết định trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh cho rằng Quốc hội nước này đang chia rẽ sâu sắc khi bắt đầu thảo luận về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).

Thủ tướng Anh kêu gọi tổng tuyển cử trước thời hạn ảnh 1

Thủ tướng Anh Theresa May. (Ảnh: AP)

Bà May tuyên bố cuộc bầu cử cần thiết để ngăn chặn “trò chơi chính trị” của các đảng phái gây hại đến sự ổn định của Anh. Đề xuất của Thủ tướng Anh phải được Hạ viện thông qua và dự kiến Hạ viện sẽ bỏ phiếu về đề xuất này vào hôm nay, 19-4. Theo quy định hiện nay của Anh, cuộc tổng tuyển cử tới của Anh dự kiến diễn ra vào năm 2020. 

Giới quan sát cho rằng đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh đang có nhiều lợi thế và sẽ giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử tới. Trong khi đó, Liên minh châu Âu khẳng định Brexit sẽ không bị ảnh hưởng bởi lời kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử trước hạn của Chính phủ Anh.

CAO VĂN

Tin cùng chuyên mục