Phát hiện hàng ngàn bao chất thải giữa rừng tràm

Thời gian qua, nhiều hộ dân sống tại ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã phản ánh về việc suốt nhiều năm qua họ phát hiện các xe tải chở theo nhiều bao bì vứt vào khu rừng tràm ở gần nhà họ.
Nội dung

(SGGPO).- Thời gian qua, nhiều hộ dân sống tại ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã phản ánh về việc suốt nhiều năm qua họ phát hiện các xe tải chở theo nhiều bao bì vứt vào khu rừng tràm ở gần nhà họ.

Theo đó, khu vực bị xe tải đổ chất thải xuống là một rừng tràm nằm cách Quốc lộ 51 khoảng 3km, gần Khu công nghiệp Long Đức. Con đường dẫn vào nơi đổ chất thải là con đường nhựa lổm chổm, hai bên là rừng tràm. Xuyên vào bên trong là một con đường đất đó khoảng hơn 600m chất đầy chất thải. Khối chất thải này có màu nâu, đỏ và trắng, có độ kết dính cao, phải dùng sức hoặc dùng nhánh cây tràm mới có thể gỡ những tảng chất thải kết dính ra từng mảnh.

Chất thải ngổn ngang trên con đường đất đỏ

Theo quan sát của PV, những loại chất thải “lạ” này là loại chất thải công nghiệp. Nó như một loại keo hay là cao su được dính chặt vào nhau thành một khối lớn. Mỗi cục chất thải có đường kính khá lớn khoảng từ 25-45cm và xếp đống hoặc bỏ gọn vào bao tải. Những chất thải này ngoài loại màu nâu ra thì còn có loại màu xám tro và màu sữa đục giống như cát, có mùi nồng hắc khó chịu khi tiếp xúc gần hoặc mỗi khi có gió mạnh cũng bốc mùi nồng nặc. Ghi nhận thực tế cho thấy, số chất thải này không phải mới được vứt lại khu vực này mà đã có ở đây rất lâu bởi nhiều chỗ cỏ mọc lên trên.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau khi ghi nhận thực tế PV đã gặp nhiều người dân sinh sống tại khu vực trên để nắm bắt thêm tình hình. Ông Vương Khúc Vinh, người dân sống ở khu vực này nhặt một mẩu chất thải lên đốt thử. Khi đốt chất thải này cháy, có mùi khét, hắc như mùi của xăm lốp xe.

“Đống chất thải đó người ta đổ khoảng tầm 2 năm nay rồi. Tôi cứ tưởng họ đem đến đó phơi rồi sau đó lại hốt đem đi nhưng hóa ra đem đến ngày càng nhiều mà không thấy ai đến đem đi", ông Vinh cho biết.

Cũng theo ông Vinh, mỗi khi mưa xuống là khu vực này lại bốc mùi hôi nồng nặc khiến người dân đều khó chịu. Ông Vinh mong muốn cơ quan chức năng sớm di dời đống chất thải trên để bà con an tâm hơn.

Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành cho biết, huyện cũng vừa nắm bắt thông tin trên và đã lập tức tiến hành kiểm tra việc đổ trộm chất thải ở khu vực nêu trên. Ông Nghĩa cho biết sau khi phát hiện vụ việc, Đội kiểm tra Tài nguyên – Môi trường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Long Thành, đại diện xã An Phước tiến hành kiểm tra chất thải.

Theo đó, kết quả kiểm tra cho thấy chất thải trên là do Xí nghiệp chế biến nông sản thực phẩm Đ.H quản lý. Khu đất này hiện có chứa 1.500 bao tải bên trong có chứa chất thải màu trắng đục và nâu đỏ. Số bao tải chứa chất thải nằm ngổn ngang trên đường đất. Ngoài số bao chất thải thì trên nền đất có khoảng 100m³ chất thải không có bao bì.

Đồng thời tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện bắt quả tang xe tải biển số 93C - 060.53 (biển hiệu Công ty TNHH Môi trường Bình Phước Xanh) do tài xế Nguyễn Văn Hưng điều khiển đang vận chuyển chất thải để đổ vào khu vực chứa chất thải trên. Trên xe tải này có chứa 10 bao chất thải với số lượng lên đến 6,6 tấn (theo chứng từ tài xế cung cấp). Khối lượng chất thải trên có nguồn gốc từ Công ty Nuplex Resins VN, có địa chỉ tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2. Ngay sau đó, đoàn kiểm tra đã phối hợp với Trung tâm quan trắc kỹ thuật môi trường Đồng Nai tiến hành lấy 3 mẫu chất thải (1 mẫu trên xe tải, 1 mẫu chất thải màu trắng đục, 1 mỗi chất thải màu nâu) để giám định.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Hưng khai, sáng ngày 23-3 có nhận được yêu cầu của lãnh đạo một công ty đóng tại tỉnh Bình Phước đưa xe tải đến Khu công nghiệp Biên Hòa 2 để vận chuyển hơn 6,6 tấn bùn thải đổ tại địa điểm trên. Khu vực đổ thải là rừng tràm thuộc quyền quản lý của Xí nghiệp Đ.H. Nhận lệnh, tài xế Hưng đến sắp xếp chất thải lên xe và chở đến khu vực trên. Khi đang chuẩn bị đổ hàng xuống thì bị bắt quả tang.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, đoàn kiểm tra đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc cho PC49 thụ lý, điều tra. Xe tải 93C - 060.53 bị PC49 tạm giữ để phục vụ điều tra. Riêng 1.500 bao tải chứa chất thải và khoảng 100m³ chất thải cơ quan chức năng bàn giao cho xí nghiệp Đ.H giám sát, giữ nguyên hiện trạng để chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng.

NGÔ SỸ

Tin cùng chuyên mục