EVN cho rằng thiệt hại từ bão số 1 do cơ quan khí tượng dự báo không chính xác

EVN cho rằng thiệt hại từ bão số 1 do cơ quan khí tượng dự báo không chính xác

>> Hà Nội tan hoang vì bão số 1

(SGGPO).- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có thông cáo thông tin nhanh về tình hình thiệt hại do bão số 1 gây ra hàng loạt sự cố liên quan lưới điện ở Hà Nội và miền Bắc vì gió lốc lớn, cây xanh đổ vào đường dây, gãy cột.

EVN khẳng định hiện các hồ chứa thủy điện thuộc EVN vẫn vận hành bình thường, không xả lũ, các nhà máy điện thuộc EVN cũng đang phát điện bình thường.

Tuy nhiên, lúc 3 giờ 42 sáng nay 28-7 xảy ra sự cố đường dây 500KV Thường Tín - Nho Quan do bão đổ bộ, sau đó được khắc phục và đóng lại vào lúc 4 giờ 17 cùng ngày. Đường dây 220KV 274 Ninh Bình - Bỉm Sơn cũng xảy ra sự cố vào lúc 0 giờ 42 và được khắc phục, hoạt động trở lại vào 1 giờ 15 sáng nay.

Lưới điện 110KV có 21 lộ bị sự cố, hiện đã khôi phục 11 lộ, còn 10 đường dây 110KV đang bị sự cố chờ khắc phục.

Cột điện đổ gãy vì bão số 1 ở miền Bắc

Trên địa bàn TP Hà Nội có 99 lộ đường dây trung áp bị sự cố. Hiện tại, Tổng công ty Điện lực Hà Nội đang triển khai toàn bộ nhân lực để kiểm tra và khắc phục các sự cố.

Tại khu vực Thái Bình, Nam Định, Hà Nam là nơi tâm bão số 1 quét qua đã bị mất điện hoàn toàn.

Ở tỉnh Ninh Bình cũng bị mất điện diện rộng nhưng chỉ ở khu vực ngoại thành, còn lại mỗi khu vực trung tâm TP Ninh Bình không bị ảnh hưởng.

Cột điện ở Ninh Bình bị gãy đổ do bão số 1

Tại TP Hải Phòng xảy ra sự cố 62 lộ đường dây trung áp, hiện đã đóng lại 22 lộ. Tại tỉnh Bắc Ninh có 11 lộ đường dây trung áp bị sự cố, đã đóng lại 6 lộ.

Ông Cao Đức Phát chủ trì cuộc họp khẩn sáng nay chỉ đạo các giải pháp khắc phục mưa bão lũ

Hiện nay, các đơn vị thuộc EVN đang tập trung toàn bộ nhân lực để kiểm tra, khắc phục nhanh nhất các sự cố do bão số 1 gây ra. Trước đó, khẳng định thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Bộ Công thương, từ ngày 26-7, EVN đã ban hành công điện thượng khẩn số 3061/EVN-AT, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong vùng ảnh hưởng của bão khẩn trương triển khai phương án phòng chống để đối phó với cơn bão số 1, đồng thời tổ chức ứng trực 24/24h, tập trung nhân lực và phương tiện khắc phục ngay các thiệt hại của bão theo tinh thần “4 tại chỗ”.

Theo thông tin từ các CTV, tại huyện Hải Hậu (Nam Định) đã bị mất điện trên diện rộng từ chiều 27-7. Nhiều xã trên địa bàn tỉnh Nam Định có cột điện đổ. Tại Ninh Bình, có xã số cây cột điện đổ còn nhiều hơn cây xanh bị đổ do cột điện được làm bằng vật liệu chất lượng kém, ít cốt sắt.

Tuy nhiên, theo đại diện của EVN, sở dĩ hệ thống điện bị thiệt hại, mất điện diện rộng khi bão số 1 đổ bộ là do cơ quan khí tượng đã dự báo không chính xác về cường độ và cấp gió bão so với thực tế. Hiện cơ quan khí tượng chưa có phản hồi về vấn đề này.

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục