Hà Tĩnh: Khai hội chùa Hương Tích

Sáng 13-2 (mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Thân 2016), tại Quần thể Khu di tích lịch sử văn hoá - danh thắng quốc gia “Hoan Châu đệ nhất danh lam” chùa Hương Tích (ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức khai hội chùa Hương Tích đầu năm 2016.
Hà Tĩnh: Khai hội chùa Hương Tích

(SGGP0).- Sáng 13-2 (mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Thân 2016), tại Quần thể Khu di tích lịch sử văn hoá - danh thắng quốc gia “Hoan Châu đệ nhất danh lam” chùa Hương Tích (ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức khai hội chùa Hương Tích đầu năm 2016.

Hà Tĩnh: Khai hội chùa Hương Tích ảnh 1

Đến chùa Hương Tích bằng thuyền

Mùa lễ hội chùa Hương Tích năm nay được tổ chức đến hết tháng 2, với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống dân gian hấp dẫn như: giải vật toàn tỉnh Hà Tĩnh, giải kéo co và chọi gà toàn huyện Can Lộc… Ông Nguyễn Duy Vỵ (Trưởng Ban quản lý chùa Hương Tích) cho biết: Tính từ ngày mùng 1 Tết đến chiều mùng 5 Tết đã có trên 21.000 người dân ở khắp địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bắc Ninh… đến lễ chùa Hương Tích.

Du khách viếng cảnh chùa Hương Tích

Theo truyền thuyết, chùa Hương Tích (Hà Tĩnh) là nơi thờ công chúa Diệu Thiện, con gái út của vua Sở Trang Vương (nước Sở) và ngôi chùa này được xây dựng vào khoảng thế kỷ XIII, dưới thời nhà Trần (có thể đồng thời với chùa Yên Tử - Quảng Ninh). Năm 1885 trong một trận hỏa hoạn, chùa bị thiêu rụi, sau đó được Tổng đốc An Tĩnh là ông Đào Tấn đứng ra phát động nhân dân xây dựng lại vào năm 1901. Ngày 8-6-1990, chùa được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa - danh thắng cấp quốc gia...

Tương tự như chùa Hương ở Hà Nội, chùa Hương Tích (Hà Tĩnh) là một quần thể gồm nhiều di tích, miếu cửa rừng, trạm nghỉ Phật Bà, am Giác Phổ, khe Quỷ Khốc, thác Giải Oan, Bãi chợ, chùa Thượng, Nhà thờ tổ, điện Thánh Mẫu, am Diệu Thiện, am Dược Sư, nền Trang Vương, am Bát Cảnh… Ngoài ra còn có Thượng điền (chùa chính), đền Thiên Vương và am Thánh Mẫu. Phía sau chùa là vô số tảng đá lớn, xung quanh nhiều cây cổ thụ vươn ra tỏa bóng rêu phong xuống các mái chùa, tạo cho cảnh thêm u tịch, trầm tư, linh thiêng, huyền ảo… Chùa còn có những cảnh sắc tuyệt đẹp liên kết, như: động Tiên Nữ 36 cửa vào ra, am Phun Mây, suối Tiên Tắm...

Hiện tại huyện Can Lộc đang gắn kết các tour du lịch lữ hành chùa Hương Tích với các điểm du lịch Ngã ba Đồng Lộc, Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, đền Chợ Cũi… (Hà Tĩnh) với Cửa Lò, Khu di tích Kim Liên (Nghệ An) … để phục vụ du khách tốt nhất.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục