Đông Nam bộ: Dịch sốt xuất huyết khiến 4 ca tử vong

(SGGP).- Vùng Đông Nam bộ đang vào mùa mưa, dịch sốt xuất huyết có chiều hướng diễn biến phức tạp tại khu vực này.

Tại tỉnh Đồng Nai, dịch sốt xuất huyết đang bùng phát tại hầu hết các địa bàn trong tỉnh. Ghi nhận của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai, mỗi ngày toàn tỉnh có khoảng 200 ca bệnh mới. Ước tính các huyện, thị xã, thành phố có khoảng 3.000 ca mắc sốt xuất huyết (tăng gần 120% so với cùng kỳ năm 2014), trong đó TP Biên Hòa chiếm 1/2 trong số những người mắc, với khoảng 1.500 ca. Đáng chú ý, dịch sốt xuất huyết ở Đồng Nai đã khiến 2 trường hợp tử vong. Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, dịch sốt xuất huyết đang xảy ra ở hầu hết các huyện, thị xã, thành phố, với số ca ghi nhận trong 8 tháng lên đến gần 1.200 trường hợp, trong đó có 2 ca đã tử vong.

Một trong những nguyên nhân khiến dịch sốt xuất huyết bùng phát nhanh và có chiều hướng tăng là do năm nay mưa nhiều và dày, tạo điều kiện cho loài muỗi phát triển mạnh. Ngoài ra, người dân ở quanh vùng bệnh còn thờ ơ với công tác dập dịch. Trước tình hình đó, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai đã sẵn sàng các biện pháp giám sát dịch kịp thời và chủ động tổ chức giám sát dịch bệnh ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố. Đối với tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh khẩn trương phối hợp với các địa phương ra quân tổng vệ sinh môi trường, tuyên truyền về phòng chống bệnh sốt xuất huyết đến các hộ gia đình, các khu nhà trọ, giúp người dân, đặc biệt là khối công nhân nâng cao ý thức về vệ sinh môi trường, nắm vững kỹ thuật diệt lăng quăng, muỗi để phòng ngừa dịch bệnh sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát trong cao điểm mùa mưa 2015.

ĐỨC TRUNG

Tin cùng chuyên mục