670 tỷ đồng khởi công đường kết nối vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Ngày 28-8, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ khởi công dự án đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

(SGGP).- Ngày 28-8, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ khởi công dự án đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Dự án đường 319 nối dài có tổng chiều dài toàn tuyến gần 9,5km, trong đó tuyến chính dài gần 2,4km, mặt đường rộng 16m và các nhánh rẽ dài 7km, mặt đường rộng 8m. Đường được thiết kế với vận tốc 70km/giờ, các nhánh rẽ là 40km/giờ. Điểm đầu của tuyến tại ngã 3 Bến Cam (xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) giao với đường 769, điểm cuối giao với đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn gần cầu Long Thành). Dự án do Công ty CP đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO làm chủ đầu tư.

Đây là tuyến đường được đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - khai thác - chuyển giao) với tổng nguồn vốn là 670 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017. Thời gian thu phí hoàn vốn cho dự án là 22 năm 2 tháng.

ĐỨC TRUNG

Tin cùng chuyên mục