Mở rộng phạm vi tìm kiếm khoảng 1.000 hải lý

Chiều 27-8, ông Phạm Hiển, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III, cho biết dù 10 thợ lặn đã tiếp cận vào khoang tàu gặp nạn nhưng vẫn chưa tìm thấy 7 thuyền viên bị mất tích trong vụ chìm tàu cá BV 95568 TS của ông Võ Văn Hưng (ngụ xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xảy ra vào đêm 24-8 trên vùng biển tỉnh Bình Thuận.

Vụ chìm tàu cá làm 7 người mất tích

(SGGP).- Chiều 27-8, ông Phạm Hiển, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III, cho biết dù 10 thợ lặn đã tiếp cận vào khoang tàu gặp nạn nhưng vẫn chưa tìm thấy 7 thuyền viên bị mất tích trong vụ chìm tàu cá BV 95568 TS của ông Võ Văn Hưng (ngụ xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xảy ra vào đêm 24-8 trên vùng biển tỉnh Bình Thuận.

Cũng theo ông Hiển, sau khi không tìm thấy các thuyền viên trong tàu gặp nạn, cơ quan chức năng đã tiến hành mở rộng phạm vi tìm kiếm ước khoảng trên 1.000 hải lý. Do phạm vi tìm kiếm rộng, lực lượng cứu hộ đã thông báo rộng rãi trên hệ thống radio để kêu gọi các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động gần hiện trường vụ tai nạn cùng tham gia tìm kiếm các thuyền viên gặp nạn.

Hiện tại, lực lượng tìm kiếm gồm 5 tàu (tàu SAR 413, tàu Biên Phòng, tàu của Cảnh sát biển và 2 tàu cá của ngư dân) đang tích cực tìm kiếm 7 ngư dân mất tích đã 3 ngày qua. Riêng tàu cá gặp nạn hiện đã trôi khỏi vị trí chìm ban đầu khoảng 40 hải lý về phía Đông Nam.

Nguyễn Tiến

- Vụ chìm tàu cá khiến 7 người mất tích: Việc cứu hộ gặp khó vì thời tiết

Tin cùng chuyên mục