Quảng Ninh chìm trong biển nước, ít nhất 3 người thiệt mạng

Quảng Ninh chìm trong biển nước, ít nhất 3 người thiệt mạng

Miền Bắc mưa lũ bất thường

(SGGPO).- Sáng nay 27-7, thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết nhiều địa phương ở miền Bắc vẫn đang đối mặt mưa lũ lớn. Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, có ít nhất 3 người thiệt mạng do mưa lũ. 

Quảng Ninh chìm trong biển nước, ít nhất 3 người thiệt mạng ảnh 1

 Giao thông ngưng trệ tại TP Cẩm Phả

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, trong 3 ngày qua tại miền Bắc đã có mưa to đến rất to – chủ yếu ở khu vực miềnn núi phía Bắc. Đến sáng 27-7 ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to phổ biến từ 30 – 60mm. Riêng khu vực tỉnh Quảng Ninh đã có mưa rất to như: Cửa Ông 613mm, Móng Cái 391mm, Bãi Cháy 285mm, Quảng Hà 254mm…

Do mưa lớn liên tiếp suốt 3 ngày nên nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã bị chìm trong biển nước. Tại các huyện như TP Cẩm Phả, Đông Triều, TP Hạ Long... có nơi nước dâng cao hơn 1m, giao thông huyết mạch tê liệt, ùn tắc kéo dài. Trong đó, tại Cửa Ông – TP Cẩm Phả có lượng mưa đến sáng 27-7 đạt 613mm – tương đương và vượt lượng mưa kỷ lục tại Hà Nội trong trận lụt lịch sử năm 2008.

Mưa lũ tràn ngập TP Cẩm Phả, Quảng Ninh

Giao thông trên các tuyến đường chạy qua TP Hạ Long, TP Cẩm Phả thuộc QL 18 đã bị tê liệt và ách tắc. Nhiều xe ô tô, xe máy bị chết giữa đường hoặc ngập chìm trong nước.

Đến sáng nay 27-7, mặc dù mưa tạm dứt trên địa bàn nhưng mực nước ngập vẫn chưa rút, giao thông hoàn toàn khó khăn. Thông tin từ tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến sáng 27- 7 thống kê có ít nhất 3 nạn nhân tại TP Cẩm Phả bị thiệt mạng do mưa lũ bất ngờ cuốn vào ngôi nhà cấp 4, các nạn nhân không kịp trở tay. Các nạn nhân thiệt mạng gồm 3 mẹ con trong một gia đình. Nạn nhân được xác định là: chị Mai Thị Lan, (SN 1988) và các con Đỗ Ngọc Hà (SN 2008), Đỗ Thùy Chi (SN 2011).

Trước mắt, UBND TP Cẩm Phả hỗ trợ gia đình ông Đỗ Văn Nhiên 18 triệu đồng để tạm khắc phục hậu quả. Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại các địa điểm xảy ra sự cố để chỉ đạo khắc phục.

Tại khu vực Tây Bắc, mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn và đang tiếp tục hoành hành. Tại huyện Thuận Châu (Sơn La) có 7 hộ bị sạt đất đá (6 hộ ở xã Mường Khiên và 1 hộ ở xã Bó Mười); có 1 hộ bị cây đổ vào nhà ở xã Mường Khiên và 22.5ha lúa - hoa màu bị ngập úng (trong đó 10ha lúa mất trắng). Còn trên địa bàn huyện Mường La, tuyến đường đi xã Mường Trai và Chiềng Muôn cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương đang cùng người dân khắc phục sự cố, hỗ trợ các gia đình bị sạt lở.

 Tại tỉnh Điện Biên, 7 xã ở khu vực biên giới huyện Nậm Pồ đã bị chia cắt hoàn toàn do bị nước ngầm tràn gây lở, trôi mặt đường. Quốc lộ 4H đoạn Mường Chà đến Mường Nhé (Điện Biên) dài hơn 100km có 68 điểm sạt lở, với khối lượng ước tính hơn 51.000 m³ đất đá.

 Nghiêm trọng nhất, tại KM 63 + 170 và 82+500, mưa lớn đã gây sạt lở một phần mặt đường, giao thông tê liệt hoàn toàn, 13 hộ dân của huyện Nậm Pồ có nguy cơ bị vùi lấp đã phải sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn. Mưa lũ cũng đã phá hủy nhiều công trình thủy lợi và cuốn trôi hàng chục ha lúa mùa, ao cá của người dân. UBND huyện Nậm Pồ đã di dời khẩn cấp hơn 10 hộ ở khu vực sạt lở về nơi an toàn và hỗ trợ 18 hộ bị đất đá, bùn trôi vào gầm, sàn nhà.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày và đêm nay (27-7), ở phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa nhiều nơi, khu vực Đông Bắc và vùng ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

 Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Tây Bắc và Đông Bắc như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Bắc Giang, Thái Nguyên; đặc biệt ở các huyện như: Mường Tè, Sìn Hồ,Tam Đường, Phong Thổ, Than Uyên (tỉnh Lai Châu); Mường La, Thuận Châu, Mộc Châu, Yên Châu (tỉnh Sơn La); Mường Lay, Mường Nhé, Mường Chà (tỉnh Điện Biên); Cao Phong, Kỳ Sơn, Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình); Bình Yên, Ba Chẽ, Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh); Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn); Pắc Nậm, Ba Bể, Bạch Thông, Thị xã Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn); Định Hóa, Đại Từ, Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên), Sơn Động, Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang).

 * Thông tin từ Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ngày 27-7 cho biết, cơ quan thường trực về chống lụt bão đã có công văn khẩn gửi Ban chỉ huy về Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh  Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình để thông tin kịp thời đến người dân và chủ động các biện pháp ứng phó mưa lũ ở lưu vực sông Đà. Theo thống kê, tại huyện Quỳnh Nhai – Sơn La mưa lũ đã làm sạt lở đất đá làm ảnh hưởng 14 hộ dân, QL 279 đi Mường Chiên bị sạt lở nghiêm trọng gây tắc với khối lượng sạt lở lớn; QL 6B bị ngập úng đoạn mỏ đá bản Nà Hì gây khó khăn cho giao thông; tuyến đường vào bản Hán A+B xã Chiềng Khoang (Quỳnh Nhai) bị sạt lở khối lượng khoảng 350m³.

PHÚC HẬU

Tin cùng chuyên mục