Sập hầm lò tại Quảng Ninh, 2 công nhân thiệt mạng

(SGGP).- Ngày 21-5, thông tin từ tỉnh Quảng Ninh cho biết vào khoảng 20 giờ 20 phút đêm 20-5, tại phân xưởng khai thác số 1 (Xí nghiệp Khai thác và kinh doanh than Đông Triều thuộc Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh) đã bất ngờ xảy ra một vụ sập hầm lò khai thác than, vùi lấp 2 công nhân của phân xưởng. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

(SGGP).- Ngày 21-5, thông tin từ tỉnh Quảng Ninh cho biết vào khoảng 20 giờ 20 phút đêm 20-5, tại phân xưởng khai thác số 1 (Xí nghiệp Khai thác và kinh doanh than Đông Triều thuộc Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh) đã bất ngờ xảy ra một vụ sập hầm lò khai thác than, vùi lấp 2 công nhân của phân xưởng. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Quá trình cứu hộ cứu nạn và tìm kiếm các nạn nhân được triển khai suốt đêm 20 đến tận chiều 21-5. Vào hồi 15 giờ chiều 21-5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy công nhân Dương Văn Thiện (35 tuổi, quê Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang), tuy nhiên nạn nhân đã tử vong. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm thấy thi thể của công nhân thứ 2 là anh Bùi Văn Hải (27 tuổi, quê ở xã Phương Đông, TP Uông Bí, Quảng Ninh). Vị trí tìm thấy anh Hải cách vị trí anh Thiện khoảng 1m.

Ngay sau đó, thi thể hai công nhân được đưa về nhà để tổ chức tang lễ. UBND tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ cho mỗi gia đình công nhân bị nạn 6 triệu đồng. UBND TP Uông Bí cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân 3 triệu đồng và Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh hỗ trợ ban đầu cho mỗi nạn nhân số tiền 50 triệu đồng.

PHÚC HẬU

Tin cùng chuyên mục