Bà Rịa - Vũng Tàu: Lấy lại tên cũ phường Thắng Nhất, phường Thắng Nhì và phường Thắng Tam

Ngày 1-3, Đảng bộ, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 6, thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tổ chức lễ công bố đổi tên phường 6, thành phố Vũng Tàu thành phường Thắng Nhì theo Nghị quyết 94/NQ-CP ngày 16-12-2014 của Chính phủ.

Ngày 1-3, Đảng bộ, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 6, thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tổ chức lễ công bố đổi tên phường 6, thành phố Vũng Tàu thành phường Thắng Nhì theo Nghị quyết 94/NQ-CP ngày 16-12-2014 của Chính phủ.

Như vậy, cùng với hai phường là phường Thắng Nhất, phường Thắng Tam, phường Thắng Nhì đã trở về với tên cũ, là một trong 3 cái nôi hình thành nên mảnh đất, con người Vũng Tàu ngày nay.

Thời vua Gia Long, năm 1820, triều đình đã cử 3 thuyền đến vùng đất Vũng Tàu để kiểm soát và bảo vệ vịnh Gành Rái, cửa biển Cần Giờ nhằm dẹp yên tình trạng giặc cướp hoành hoành ở đây, đem lại sự bình yên, giao thương phát triển cho cả khu vực cửa ngõ biển phía Nam. 3 ông Đội chỉ huy 3 thuyền đã khai phá và lập ra 3 làng lấy tên là Thắng Nhất, Thắng Nhì và Thắng Tam.

TTXVN

Tin cùng chuyên mục