Phát triển VH-TT-DL vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

ĐỨC TRUNG

(SGGP).- Ngày 9-10, tại tỉnh Đồng Nai, Bộ VH-TT-DL tổ chức hội nghị công bố, triển khai quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, về lĩnh vực văn hóa - gia đình, vùng sẽ đẩy mạnh phát triển các loại hình nghệ thuật đương đại, trong đó TPHCM là trung tâm của cả nước; bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống như đờn ca tài tử, cải lương, hát bội…; chú trọng tổ chức các sự kiện nghệ thuật biểu diễn có chất lượng cao; nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại cho các nhà hát, nhà triển lãm hiện có. Vùng đẩy mạnh tuyên truyền về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; phát triển các cơ sở tư vấn, trợ giúp, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Về thể dục thể thao, quy hoạch cũng nêu phát triển thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp trên cơ sở phát huy thế mạnh của từng địa phương, chú trọng các môn thể thao Olympic, các môn thể thao trọng điểm và là thế mạnh của vùng, góp phần để Việt Nam giữ vững vị trí là một trong 3 quốc gia đứng đầu khu vực Đông Nam Á; phấn đấu thể thao thành tích cao TPHCM giữ vững vị trí tốp đầu toàn quốc, các tỉnh còn lại trong vùng tiếp tục cải thiện vị trí xếp hạng...

Thực hiện việc quy hoạch nêu trên, các địa phương tập trung nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (bao gồm cả ODA) cho đầu tư vào bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; đào tạo nguồn nhân lực; sáng tác các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị; phát triển hạ tầng kỹ thuật các khu du lịch, điểm du lịch quốc gia và xây dựng các sản phẩm du lịch mang thương hiệu riêng của vùng; ưu tiên kinh phí cho các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trong đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao.

ĐỨC TRUNG

Tin cùng chuyên mục