14 người thiệt mạng và mất tích sau bão số 3

Ngày 18-9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 nên một số tỉnh khu vực trung du, miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa lớn, gây ngập lụt nhiều nơi như Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn… Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương và số liệu báo cáo bổ sung từ các địa phương cho hay, tính đến chiều tối qua 18-9, bão số 3 đã làm 13 người chết, 1 người mất tích và 8 người bị thương. Ngoài ra gần 1.000 ngôi nhà bị ngập, tốc mái cùng hơn 42.000ha lúa bị đổ, hư hại cùng với hơn 10.000ha hoa màu, cây ăn quả bị đổ gãy.

Ngày 18-9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 nên một số tỉnh khu vực trung du, miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa lớn, gây ngập lụt nhiều nơi như Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn… Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương và số liệu báo cáo bổ sung từ các địa phương cho hay, tính đến chiều tối qua 18-9, bão số 3 đã làm 13 người chết, 1 người mất tích và 8 người bị thương. Ngoài ra gần 1.000 ngôi nhà bị ngập, tốc mái cùng hơn 42.000ha lúa bị đổ, hư hại cùng với hơn 10.000ha hoa màu, cây ăn quả bị đổ gãy.

Mưa lớn, nước dâng cao

Mưa lớn kéo dài nên các sông suối trên địa bàn tỉnh Hà Giang đều có lũ, mực nước lũ đo được tại Trạm Thủy văn Hà Giang (TP Hà Giang) lúc 10 giờ ngày 18-9 là 102,90m, xấp xỉ báo động III. Trên các sông suối nhỏ tại các huyện đã xảy ra lũ, cuốn trôi, vùi lấp và ngập úng một số diện tích hoa màu của nhân dân. Ước tính tổng thiệt hại gần 4 tỷ đồng. Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 3 đã khiến một cây gỗ đổ vào nhà anh Hờ Mí Lử, thôn Phiêng Bung, xã Khâu Vai (Mèo Vạc) làm chết 1 cháu bé 8 tháng tuổi.

Tại Thái Nguyên mưa to, nước dâng cao, tại xóm Cao Sơn 3, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương đã làm cháu Dương Anh Dũng (4 tuổi) bị nước cuốn trôi, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của cháu 2 giờ sau đó. Tại huyện Phổ Yên, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích là chị Nguyễn Thị Nhung bị nước cuốn trôi lúc 7 giờ 30 ngày 17-9 tại đập tràn Tân Ấp, xã Phúc Thuận.

Tuy nhiên, do mưa lớn, nước dâng cao nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện nước trên đầu nguồn đổ về rất lớn, mực nước tại các sông suối trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục lên cao. Trạm thủy văn Gia Bảy - TP Thái Nguyên nước đã lên mức báo động II. Do mực nước lên cao, từ 7 giờ ngày 18-9, hồ Núi Cốc đã xả lũ với mức xả 200m³/giây.

Phòng chống dịch bệnh sau bão, lũ

Ngày 18-9, trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng do ảnh hưởng của cơn bão số 3, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã yêu cầu 29 tỉnh, thành phố phía Bắc chủ động triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Theo đó, các địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm theo các khuyến cáo của Bộ Y tế về các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong và sau bão lụt. Triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường sau bão lụt, đảm bảo nước rút đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó, tổ chức thu gom và sử dụng vôi bột hoặc các hóa chất được Bộ Y tế khuyến cáo để xử lý khi chôn xác động vật. Phun hóa chất diệt côn trùng truyền bệnh tại các vùng có nguy cơ. Đồng thời tổ chức giám sát, kịp thời phát hiện và dập tắt bệnh dịch truyền nhiễm như tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, nước ăn chân, cảm cúm, đặc biệt cần đề phòng các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như dịch tả, lỵ, thương hàn…

VĂN PHÚC - KHÁNH NGUYỄN

- Hỗ trợ 8 gia đình có người thân bị thiệt mạng do bão số 3 ở Lạng Sơn

Tin cùng chuyên mục