Hướng dẫn bà con dân tộc Khmer xây dựng nông thôn mới

(SGGP).- Đó là ý kiến của ông Danh Út, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trong Hội thảo “Chính sách khuyến khích, hướng dẫn, động viên đồng bào Khmer vùng Tây Nam bộ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới - Thực trạng và giải pháp” được tổ chức tại Cần Thơ ngày 18-9

(SGGP).- Đó là ý kiến của ông Danh Út, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trong Hội thảo “Chính sách khuyến khích, hướng dẫn, động viên đồng bào Khmer vùng Tây Nam bộ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới - Thực trạng và giải pháp” được tổ chức tại Cần Thơ ngày 18-9.
 
Tại hội thảo, nhiều đại biểu cũng nêu các ý kiến, yêu cầu về mở rộng, tăng nguồn vốn tín dụng, tăng nguồn nhân lực, hướng giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, tăng chi phí đầu vào trong sản xuất nông nghiệp và tạo cơ chế thuận lợi cho đầu ra nông sản… Đồng thời cũng cần tuyên truyền, hướng dẫn sâu hơn cho bà con dân tộc Khmer về mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chi tiêu hợp lý hơn, ý thức vươn lên trong cuộc sống.

THỐNG NHẤT

Tin cùng chuyên mục