Lâm Đồng: Mưa lũ lịch sử, trên 200 ha rau, hoa và hàng trăm nhà dân bị ngập

Lâm Đồng: Mưa lũ lịch sử, trên 200 ha rau, hoa và hàng trăm nhà dân bị ngập

(SGGPO).- Đêm qua và rạng sáng nay 26-8, một trận mưa như trút nước kéo dài hàng giờ tại Đà Lạt khiến hàng trăm nhà dân và khoảng 200 ha rau, hoa, lúa bị nhấn chìm.

Theo thông tin ban đầu, trận mưa đã tạo ra lũ quét qua vùng Sở Lăng (dưới chân đèo Prenn, TP Đà Lạt) và xã Hiệp An (huyện Đức Trọng). Nhiều người dân tại thôn Định An (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) cho biết, khoảng 3 giờ sáng, nước lũ bất ngờ đổ về ầm ầm khiến họ không kịp trở tay. Nước lũ quét rạp hoa màu, lúa, rau thương phẩm và tràn vào nhà dân. 

Bà Lê Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp An (huyện Đức Trọng), cho biết, đây là trận lũ lịch sử xảy ra tại địa phương trong hàng chục năm qua. Điều bất ngờ là nước lũ từ Đà Lạt đổ xuống, còn tại địa phương chỉ mưa nhỏ, nên người dân và ngành chức năng không lường trước. Thống kê sơ bộ, trận lũ đã làm ngập và cuốn trôi 130 ha lúa, khoảng 70 ha rau, hoa; 200 nhà dân ngập sâu từ 0,5 đến 2m; quốc lộ 20 bị ngập nhiều đoạn, phải điều tiết xe chạy đường cao tốc. 

Trận mưa lũ cũng làm nhiều nhà cửa, hoa màu tại khu vực Sở Lăng (TP Đà Lạt) bị ngập; đèo Prenn sạt lở nhiều đoạn và 19 cây thông đổ ra đường gây ách tắc giao thông.

Đến sáng 26-8, nhiều nhà và tài sản của người dân Hiệp An bị ngập

Lâm Đồng: Mưa lũ lịch sử, trên 200 ha rau, hoa và hàng trăm nhà dân bị ngập ảnh 2

Vườn layơn sắp thu hoạch của anh Đinh Đức Trọng (Hiệp An) bị quét rạp.

        Nam Viên

Tin cùng chuyên mục