Đà Nẵng: Triển lãm “Quần đảo Hoàng Sa – Chủ quyền của Việt Nam”

(SGGPO).- Sáng 24-3, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng phối hợp với UBND huyện đảo Hoàng Sa, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức đợt triển lãm “Quần đảo Hoàng Sa – Chủ quyền của Việt Nam” tại Trường Đại học Đông Á. 
Đà Nẵng: Triển lãm “Quần đảo Hoàng Sa – Chủ quyền của Việt Nam”

(SGGPO).- Sáng 24-3, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng phối hợp với UBND huyện đảo Hoàng Sa, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức đợt triển lãm “Quần đảo Hoàng Sa – Chủ quyền của Việt Nam” tại Trường Đại học Đông Á. 

Đà Nẵng: Triển lãm “Quần đảo Hoàng Sa – Chủ quyền của Việt Nam” ảnh 1

Ông Lương Minh Sâm, Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng trao tặng bộ sách về Hoàng Sa cho Đại học Đông Á

Triển lãm lần này trưng bày 70 hình ảnh, tư liệu, hiện vật hết sức có giá trị về chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.  

Đà Nẵng: Triển lãm “Quần đảo Hoàng Sa – Chủ quyền của Việt Nam” ảnh 2

Tấm bản đồ Việt Nam do sinh viên làm bằng cát trao tặng Bảo tàng Đà Nẵng

GS.TSKH Lê Văn Hoàng, Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á, cho biết: Triển lãm “Quần đảo Hoàng Sa – Chủ quyền của Việt Nam” được tổ chức tại Đại học Đông Á vào đúng dịp kỷ niệm 39 năm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29-3-1975 – 29-3-2014) là dịp để nhà trường nâng cao nhận thức, củng cố tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của sinh viên, giảng viên và cán bộ trong việc bảo vệ, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Đồng thời, giúp sinh viên hiểu biết về những giá trị pháp lý khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, từ đó giúp các em thấy rõ trách nhiệm của mình trong sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

Sinh viên Đại học Đông Á rất thích thú với triển lãm

Sinh viên Đại học Đông Á rất thích thú với triển lãm

Ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng, khẳng định: “Đây không chỉ là hoạt động chính trị để chào mừng 39 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng và giải phóng miền Nam mà còn là và chủ yếu để tưởng niệm 40 năm ngày quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trương Quốc cưỡng chiếm bằng vũ lực”. 

Cũng trong dịp này, Sở Ngoại vụ đã trao tặng một bộ sách về Hoàng Sa cho Đại học Đông Á. Bên cạnh đó, Đại học Đông Á cũng trao tặng một bức tranh cát do chính các sinh viên Đại học Đông Á làm nên khắc họa bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Triển lãm diễn ra từ ngày 24 đến ngày 29-3.

Sinh viên Đại học Đông Á xem triển lãm

Sinh viên Đại học Đông Á xem triển lãm

Nguyên Khôi

Tin cùng chuyên mục