Độc đáo thư viện thôn

Đó là thư viện thôn Yên Bình (ở xã vùng bãi ngang ven biển Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Đây được đánh giá là thôn duy nhất hiện nay ở tỉnh Hà Tĩnh có một thư viện bề thế, khang trang, với số lượng hàng ngàn đầu sách và hàng tuần thu hút hàng trăm người dân, học sinh các cấp trong và ngoài địa bàn đến đọc, tìm hiểu, nghiên cứu…

Đó là thư viện thôn Yên Bình (ở xã vùng bãi ngang ven biển Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Đây được đánh giá là thôn duy nhất hiện nay ở tỉnh Hà Tĩnh có một thư viện bề thế, khang trang, với số lượng hàng ngàn đầu sách và hàng tuần thu hút hàng trăm người dân, học sinh các cấp trong và ngoài địa bàn đến đọc, tìm hiểu, nghiên cứu…

Theo ông Phan Xuân Đại (73 tuổi - thủ thư của thư viện), thư viện thôn Yên Bình ra đời từ năm 1998, do chính bà con trong thôn (với khoảng 151 hộ dân, trên 600 nhân khẩu) tự nguyện bỏ tiền túi, và mỗi người đóng góp một cuốn sách xây dựng nên. Hàng tuần, cứ vào chiều thứ 5 và ngày chủ nhật, thư viện lại đều đặn mở cửa cho mọi người trong thôn đến đọc sách, báo chí, để nắm bắt thông tin tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoài ra còn có nhiều đầu sách hướng dẫn kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt giúp người nông dân nâng cao hiểu biết để áp dụng vào sản xuất phát triển kinh tế gia đình tốt hơn.

Ngoài đọc sách tại thư viện, hiện trong thôn Yên Bình đã có trên 50 người đăng ký làm thẻ để có thể mượn sách về nhà tranh thủ đọc lúc nhàn rỗi. Mỗi năm họ chỉ đóng 5.000 đồng/thẻ/người, số tiền này sẽ dùng để góp vào mua sách bổ sung cho thư viện. Bên cạnh đó, để người dân không cảm thấy nhàm chán, thư viện thôn Yên Bình còn liên hệ và được Thư viện tỉnh Hà Tĩnh cho mượn luân chuyển sách, báo hàng tháng phục vụ bà con cập nhật thông tin.

Đặc biệt, nhiều năm nay do thấy được giá trị ý nghĩa của thư viện nên con em Yên Bình hiện đang sống, học tập và làm ăn xa quê đã gửi về cho thư viện trên 500 cuốn sách, báo các loại, hàng năm người dân trong thôn cũng tự bỏ ra số tiền 3 - 5 triệu đồng để mua sách, báo càng làm phong phú thêm cho thư viện.

Được biết, tính đến nay trải qua năm thứ 16 đi vào hoạt động, thư viện thôn Yên Bình đã có trên 1.000 đầu sách với trên 5.000 cuốn. Đặc biệt, năm 2012, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh nhận đỡ đầu địa phương xây dựng mục tiêu quốc gia nông thôn mới, dãy nhà thư viện của thôn Yên Bình đã được xây dựng mới khang trang, kiên cố với diện tích 150m2, có tủ sách và bàn ghế phục vụ cho gần 100 bạn đọc.

Theo thống kê, trước năm 1997 trong thôn Yên Bình chỉ có 1 em đậu đại học, nhưng đến nay có 4 thạc sĩ, 15 kỹ sư, hàng chục em đang học tại các trường đại học lớn trên cả nước. Khi chưa có thư viện, tỷ lệ hộ nghèo trên 45%, không có hộ giàu. Nay trong thôn có 10 mô hình phát triển kinh tế trang trại, hộ nghèo dưới 11%, bình quân thu nhập 20 triệu đồng/người/năm. Năm 1999, thôn Yên Bình được tỉnh Hà Tĩnh công nhận danh hiệu “Làng văn hóa” và đến nay đã 2 lần được Bộ VH-TT-DL tặng bằng khen.

Ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng ban Văn hóa xã Thạch Bằng cho biết, nhiều năm qua thư viện thôn Yên Bình là “địa chỉ đỏ” rất tin cậy, luôn thu hút được đông đảo bạn đọc từ lứa tuổi học sinh đến người về hưu, già cả quan tâm… Thư viện này còn là địa chỉ sinh hoạt văn hóa tiêu biểu của bà con trong thôn, thực sự là đốm lửa cho văn hóa đọc ở nông thôn cần được phát triển, nhân rộng…

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục