“Hố tử thần” ở Thanh Hóa là hố sụt cát-tơ

Như Báo SGGP đã thông tin, sáng 28-10, tại thôn 2 xã Qúy Lộc, huyện Yên Định, Thanh Hóa bất ngờ xuất hiện một “hố tử thần” nguy hiểm. Liên quan đến vấn đề này, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Như Báo SGGP đã thông tin, sáng 28-10, tại thôn 2 xã Qúy Lộc, huyện Yên Định, Thanh Hóa bất ngờ xuất hiện một “hố tử thần” nguy hiểm. Liên quan đến vấn đề này, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Tại buổi làm việc, ông Lê Tiến Dũng, Phó trưởng đoàn Mỏ - Địa chất tỉnh Thanh Hóa cho biết: Qua khảo sát ban đầu xác định đây là một hố sụt cát-tơ ở phạm vi, quy mô nhỏ, theo chiều thẳng đứng, có hiện tượng sủi bọt. Sụt đất đi ngược chiều với dòng nước, không có hiện tượng phun nước, là một hiện tượng lạ với người dân, nhưng với người làm địa chất là hiện tượng thông thường, không nên hoang mang.

Còn theo ông Lê Minh Thông, Phó Giám đốc Sở KH-CN Thanh Hóa, nước dưới đáy hố sụt lún dừng, nên phải theo dõi xem nước giếng, nhất là nước giếng khơi của các hộ có bị tụt không. Nếu như nước ở các giếng khơi không bị đục, còn miệng hố không bị mở rộng, không có dòng chảy, giếng người dân không mất nước, thì đây chỉ là một hiện tượng bình thường, nên tiếp tục theo dõi 1 - 2 ngày nữa.

Để tránh nguy hiểm cho người dân, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi và khoanh rộng vùng bảo vệ. Bước đầu, chính quyền địa phương đã rào chắn hố, thắp sáng, bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ, đồng thời vận động những hộ dân xung quanh miệng hố di dời.

PHONG HẢI

Tin cùng chuyên mục