Sân bay Cam Ranh quá tải

(SGGP).- Theo thiết kế, hiện nay công suất Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (sân bay Cam Ranh) mỗi năm đáp ứng đón 1,5 triệu lượt khách. Thế nhưng, thống kê 9 tháng năm 2014, tổng lượt khách đến sân bay Cam Ranh đã đạt 1,58 triệu lượt khách.

Đại diện sân bay Cam Ranh cho biết, năm 2012, tổng lượng khách đến sân bay chỉ có 1,095 triệu lượt, dự báo năm 2014 sẽ vượt 2 triệu lượt. Như vậy, chỉ sau 2 năm, số khách đến sân bay Cam Ranh đã tăng gấp đôi. Dự báo trong 2 năm tới, lượng khách qua sân bay Cam Ranh tiếp tục tăng cao, vì hiện nay có nhiều hãng hàng không muốn mở đường bay đến Cam Ranh, đặc biệt có nhiều chuyến bay thẳng từ Nga và các nước châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia… Nếu các chuyến bay này được khai thác, áp lực sân bay Cam Ranh ngày một nặng nề hơn.

Hiện nay, UBND tỉnh Khánh Hòa đã lên phương án xây dựng thêm một đường băng thứ 2 tại sân bay Cam Ranh. Nguồn kinh phí do tỉnh Khánh Hòa tự cân đối, tuy nhiên chưa thực hiện được do chưa bố trí được kinh phí.

VĂN NGỌC

Tin cùng chuyên mục