Cứu 6 ngư dân gặp nạn

Chiều 20-10, Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm (Bộ chỉ huy Biên phòng Cà Mau) đã tiếp nhận 6 ngư dân gặp nạn được một tàu cá cứu vớt.

Chiều 20-10, Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm (Bộ chỉ huy Biên phòng Cà Mau) đã tiếp nhận 6 ngư dân gặp nạn được một tàu cá cứu vớt.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm nhận được tin báo tàu cá hành nghề đóng đáy hàng khơi (biển số CM 99735 TS) của ông Lữ Văn Tịnh (31 tuổi, ngụ thị trấn Cái Đôi Vàm) bị sóng to gió lớn làm chìm khi đang khai thác cách cửa biển Cái Đôi Vàm khoảng 18 hải lý. Qua hệ thống thông tin liên lạc, Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm kêu gọi các tàu cá đang hoạt động trên vùng biển nêu trên hỗ trợ tìm kiếm và cứu được 6 ngư dân...

XUÂN HẠ

* Bà Rịa - Vũng Tàu: Nông dân đổ xô trồng hồ tiêu

(SGGP).- Ngày 20-10, Sở NN-PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) cho biết, do giá hồ tiêu không ngừng tăng cao (gần 200.000 đồng/kg), cộng với giá các mặt hàng nông sản trong nước đang “lao dốc”, những tháng qua bà con nông dân trong tỉnh đã chặt nhiều diện tích cao su, cà phê, điều… để trồng hồ tiêu. Việc phát triển hồ tiêu một cách ồ ạt đã phá vỡ quy hoạch cây trồng của tỉnh.

Sở NN-PTNT tỉnh BR-VT thừa nhận, việc nông dân trong tỉnh đua nhau loại bỏ cây trồng kém hiệu quả để chuyển sang trồng hồ tiêu tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi hồ tiêu là loại cây trồng khó tính và đòi hỏi vốn đầu tư cao. Mặc khác, việc chạy theo giá cả mà phát triển rầm rộ vườn tiêu sẽ dẫn đến tình trạng cung vượt cầu, tái diễn việc “trồng rồi chặt”, từ đó tác động xấu đến đời sống của người trồng hồ tiêu. Tỉnh BR-VT là địa phương có diện tích trồng hồ tiêu đứng hàng đầu tại khu vực Đông Nam bộ. Theo quy hoạch phát triển ngành hồ tiêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Bộ NN-PTNT phê duyệt, tỉnh BR-VT ổn định diện tích hồ tiêu ở mức 7.000ha. Tuy nhiên, đến tháng 10-2014, toàn tỉnh BR-VT đã có xấp xỉ 10.000ha hồ tiêu, tăng 30% diện tích so với năm 2012.

ĐỨC TRUNG

* Voi rừng xuất hiện ở Hà Tĩnh

(SGGP).- Chiều 20-10, ông Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kim 1, huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, 3 con voi rừng (2 con lớn, 1 con nhỏ) vừa bất ngờ xuất hiện trên địa bàn Khe Trù, thôn Khe Dầu của xã này.

Ngay sau khi phát hiện voi, chính quyền địa phương đã kịp thời chỉ đạo cho các thôn và người dân dùng các biện pháp như, đánh kẻng, làm tiếng động, đốt lửa… để tạm thời xua đuổi đàn voi đi vào rừng. Đồng thời, đảm bảo an toàn cho người và đàn voi voi, báo cáo lên UBND huyện Hương Sơn, Chi cục Kiểm lâm…

Trước đây, tại địa bàn xã Sơn Kim 1 từng xuất hiện nhiều đàn voi rừng kéo về đây tìm kiếm thức ăn, giẫm nát hoa màu, tuy nhiên sau đó một thời gian dài do diện tích rừng bị thu hẹp nên đàn voi kéo sang rừng xã Sơn Hồng (huyện Hương Sơn) và sang nước bạn Lào. Rất có thể, lần này do diện tích rừng bên Lào cũng dần dần bị thu hẹp, 3 con voi này đói thức ăn nên lần tìm ra khu vực bìa rừng xã Sơn Kim 1 để tìm kiếm thức ăn.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục