Khu di tích lịch sử Lam Kinh nhận bằng di tích Quốc gia đặc biệt

(SGGPO).- Ngày 26-9, tại lễ kỷ niệm 595 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 580 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi - vua Lê Thái Tổ diễn ra ở khu di tích lịch sử Lam Kinh (xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã trao bằng công nhận khu di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh là Di tích quốc gia đặc biệt.
Khu di tích lịch sử Lam Kinh nhận bằng di tích Quốc gia đặc biệt

(SGGPO).- Ngày 26-9, tại lễ kỷ niệm 595 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 580 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi - vua Lê Thái Tổ diễn ra ở khu di tích lịch sử Lam Kinh (xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã trao bằng công nhận khu di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh là Di tích quốc gia đặc biệt.
 

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân trao bằng công nhân khu di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh là Di tích quốc gia đặc biệt.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân trao bằng công nhân khu di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh là Di tích quốc gia đặc biệt.

Ngoài chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hào khí Lam Sơn - tỏa sáng trường tồn”, lễ hội còn có phần biểu diễn múa hát dân gian đặc sắc, tiêu biểu: múa Xuân Phả, múa rồng Xuân Lập (Thọ Xuân), trò Chiềng (Yên Định), trò Sanh Ngô, trống hội Phú Khê (Hoằng Hoá), hát múa Đông Anh (Đông Sơn), cồng chiêng (Ngọc Lặc)…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, khu di tích lịch sử trở thành di tích quốc gia đặc biệt là niềm tự hào, cũng là trọng trách lớn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của di tích. UBND tỉnh Thanh Hóa, các ngành liên quan cần quan tâm việc trùng tu, tôn tạo di tích Lam Kinh theo đúng quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hào khí Lam Sơn - tỏa sáng trường tồn”

 Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hào khí Lam Sơn - tỏa sáng trường tồn”

Khu di tích Lam Kinh rộng 250ha, nằm trên địa bàn hai huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc. Những năm qua, Nhà nước đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng để trung tu, tôn tạo 20 hạng mục, công trình: các tòa thái miếu, nghinh môn, chính điện, lăng mộ vua Lê Thái Tổ…

Phong Hải

Tin cùng chuyên mục