UNESCO Việt Nam vinh danh nghệ nhân văn hóa dân gian

(SGGP). – Chiều 14-7, ông Hồ Bách Khoa, Trưởng văn phòng đại diện UNESCO Việt Nam tại miền Trung, cho biết Liên hiệp Các hiệp hội UNESCO Việt Nam, Hội UNESCO bảo tồn văn hóa dân tộc Việt vừa tổ chức “Lễ trao giải vàng và bằng công nhận danh hiệu Nghệ nhân văn hóa dân gian Việt Nam” cho bà Phạm Thị Hòa (71 tuổi), thủ nhang đền Cả, ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

(SGGP). – Chiều 14-7, ông Hồ Bách Khoa, Trưởng văn phòng đại diện UNESCO Việt Nam tại miền Trung, cho biết Liên hiệp Các hiệp hội UNESCO Việt Nam, Hội UNESCO bảo tồn văn hóa dân tộc Việt vừa tổ chức “Lễ trao giải vàng và bằng công nhận danh hiệu Nghệ nhân văn hóa dân gian Việt Nam” cho bà Phạm Thị Hòa (71 tuổi), thủ nhang đền Cả, ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
 
Bà Hòa có công lao phục dựng, bảo tồn di tích đền Cả, có nhiều hoạt động xuất sắc trong lĩnh vực thực hành, truyền dạy, bảo tồn nghệ thuật diễn xướng sân khấu nhà đền theo nghi lễ chầu văn cho thế hệ trẻ. Bà có nhiều đóng góp hiệu quả trong việc sáng tác, xây dựng phong trào hoạt động, phát triển nghi lễ chầu văn. Bà đoạt giải vàng cuộc thi khảo sát nghi lễ chầu văn của người Việt toàn quốc lần 2 do Liên hiệp Các hiệp hội UNESCO Việt Nam tổ chức vào tháng 5-2013 tại quần thể di tích lịch sử văn hóa Tiên Sơn (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).

Dịp này, Liên hiệp Các hiệp hội UNESCO Việt Nam đã kết nạp và trao thẻ hội viên cho 5 cá nhân có nhiều đóng góp vào sự nghiệp bảo tồn văn hóa dân tộc thuộc Văn phòng đại diện UNESCO Việt Nam tại miền Trung.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục