Phát hiện một voi con chết ở Vườn Quốc gia Yok Đôn

(SGGPO).- Sáng 14-7, Vườn Quốc gia Yok Đôn - Đắk Lắk cho biết đã phối hợp với kiểm lâm và công an huyện Ea Súp tiêu huỷ xác một voi con bị chết tại khu vực Trạm Kiểm lâm số 7 của vườn.

(SGGPO).- Sáng 14-7, Vườn Quốc gia Yok Đôn - Đắk Lắk cho biết đã phối hợp với kiểm lâm và công an huyện Ea Súp tiêu huỷ xác một voi con bị chết tại khu vực Trạm Kiểm lâm số 7 của vườn.

Trong lúc tuần tra vào ngày 12-7, các kiểm lâm viên Trạm Kiểm lâm số 7 đã phát hiện xác một voi con (khoảng 6-7 tháng tuổi, nặng gần 1 tạ) bị chết cạnh một hố nước. Nguyên nhân voi con bị chết có thể do bị voi lớn trong đàn dẫm đạp lên trong khi đi uống nước.

Từ 2010 đến nay, tại Vườn Quốc gia Yok Đôn, các kiểm lâm viên đã phát hiện 5 voi con chết  vì nguyên nhân trên.

CÔNG HOAN

Tin cùng chuyên mục