Hôm nay, 22-5, thả voi mắc bẫy về rừng

Sau gần 10 ngày được các bác sĩ thú y điều điều trị, vết thương, sức khỏe  của con voi rừng mắc bẫy tại Vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk) đã bình phục.
Hôm nay, 22-5, thả voi mắc bẫy về rừng

(SGGPO).- Sau gần 10 ngày được các bác sĩ thú y điều điều trị, vết thương, sức khỏe  của con voi rừng mắc bẫy tại Vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk) đã bình phục.

Sáng nay, con voi này đã được thả về với rừng tự nhiên, trong tình trạng sức khỏe tốt, các vết thương ở vòi và chân đã gần lành hẳn.

Lục lượng cứu hộ đưa voi về Trạm Kiểm lâm số 9 của Vườn Quốc gia Yok Đôn để chữa trị vết thương

Lục lượng cứu hộ đưa voi về Trạm Kiểm lâm số 9 của Vườn Quốc gia Yok Đôn để chữa trị vết thương

Theo ông Trần Văn Thành, Quyền giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn: đây là cá thể voi đực rất cần thiết cho viêc phát triển bầy đàn. Sau khi thả về tự nhiên thì chúng tôi tiếp tục cử cán bộ phối hợp với Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk theo dõi, giám sát quá trình hòa nhập của cá thể voi này.

Theo nhận định của các nhà chuyên môn, việc tái hòa nhập bầy đàn của con voi này là rất khả quan, vì ngoài sức khỏe tốt, tại thời điểm thả voi còn có đàn voi rừng đang hoạt động ở gần khu vực này.

Quốc Học

>> Nỗ lực giải cứu voi rừng mắc bẫy

>> Đã khống chế được voi rừng gặp nạn

>> Vẫn chưa cứu được voi rừng gặp nạn

>> Bắn thuốc gây mê để cứu voi rừng

Tin cùng chuyên mục