Trà Vinh: Khởi công Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Sáng 21-4, tại xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức khởi công xây dựng công trình Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

Sáng 21-4, tại xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức khởi công xây dựng công trình Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

Công trình gồm 2 bến nhập than tàu tải trọng đến 30.000 tấn, 1 bến nhập dầu tàu có trọng tải 1.000 tấn; tuyến đê chắn sóng phía Bắc dài 3,9 km; nạo vét luồng cho tàu ra vào, xây khu hạ tầng kỹ thuật điện, nước; hệ thống bốc dỡ than, đầu tư 2 tàu kéo có công suất 1.500 HP và hệ thống phao tiêu báo hiệu dẫn luồng. Tổng mức đầu tư 5.837 tỷ đồng.

Công trình dự kiến hoàn thành sau 32 tháng xây dựng. Mục tiêu của dự án, cung cấp 12 triệu tấn than/năm và 100.000 tấn dầu/năm, cho 4 nhà máy nhiệt điện của Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, Trung tâm Điện lực Duyên Hải và dự án Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải khi xây dựng hoàn thành, kết hợp với dự án luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu, sẽ góp phần hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Định An.

Đ.Cảnh - M.Đông

Tin cùng chuyên mục