Lại xảy ra động đất tại khu vực Sông Tranh

Vào lúc 9 giờ 33 phút sáng 7-4, tại khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) lại xảy ra một trận động đất kéo dài trong khoảng 5 đến 7 giây kèm theo tiếng nổ lớn.
Lại xảy ra động đất tại khu vực Sông Tranh

(SGGPO).- Vào lúc 9 giờ 33 phút sáng 7-4, tại khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) lại xảy ra một trận động đất kéo dài trong khoảng 5 đến 7 giây kèm theo tiếng nổ lớn.

Sơ đồ chấn tâm trận động đất sáng nay của Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu.

Sơ đồ chấn tâm trận động đất sáng nay của Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu.

Bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, trận động đất mạnh làm rung chuyển nhà cửa ở Thị trấn Bắc Trà My và vùng lân cận. Trước đó, tối 6-4, trên địa bàn huyện Bắc Trà My có mưa, lượng nước về hồ Thủy điện Sông Tranh 2 cao hơn bình thường. 

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (thuộc Viện Vật lý địa cầu) cho biết, trận động đất nói trên xảy ra vào hồi 2 giờ 33 (giờ GMT), tức 9 giờ 33 phút (giờ Hà Nội), có độ lớn 3,8 độ Richter  tại vị trí 15,352 độ vĩ  Bắc, 108,086 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 6,7 km, nằm trong khu vực Sông Tranh. Theo đánh giá, động đất gây nên rung động trên cấp IV - (thang MSK 64) tại khu vực tâm chấn. Đây là trận động đất yếu và không có khả năng gây thiệt hại.

Theo quan sát của người dân, cứ mỗi khi trên địa bàn huyện Bắc Trà My có mưa là xảy ra động đất. Đây là trận động đất đầu tiên trong tháng 4-2013 và là trận thứ 10 kể từ đầu tháng 3-2013 đến nay.

NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục