Phát hiện nhiều hiện vật trong lòng tháp Chăm ở Đà Nẵng

Phát hiện nhiều hiện vật trong lòng tháp Chăm ở Đà Nẵng

(SGGPO).- Ngày 22-8, ông Võ Văn Thắng – Giám đốc Bảo tàng Chăm Đà Nẵng, một thành viên trong nhóm nghiên cứu di tích Chăm tại Phong Bắc (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho biết, nhóm nghiên cứu vừa phát lộ một hố sâu nằm ngay giữa lòng nền móng tháp Chăm. Theo đó, chiếc hố này sâu hơn 2m, có diện tích trong 4,25 x 4,25m, diện tích ngoài 6,4 x 6,4m. Toàn bộ chiếc hố này được lấp bởi khoảng 30m³ đá cuội và cát.

Nhóm khảo cổ học đang khai quật hố thiêng nằm giữa khu nền móng di tích tháp Chăm tại Phong Bắc (Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Ảnh: Nguyên Khôi

Nhóm khảo cổ học đang khai quật hố thiêng nằm giữa khu nền móng di tích tháp Chăm tại Phong Bắc (Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Ảnh: Nguyên Khôi

Sau khi khai quật, dưới chân tường của hố có 8 ô lõm có hình chóp tròn, kích thước khoảng 20 x 40cm ở 8 hướng, bên trong mỗi hốc lõm có đặt một hòn đá cuội to bằng quả trứng đà điểu, phía trên hòn đá cuội có đặt cục gạch Chăm vuông, chung quanh xếp nhiều đá thạch anh. Đây là lần đầu tiên trong nghiên cứu Chăm, các nhà khảo cổ học được khảo cứu sâu trong lòng tháp Chăm.

Theo ghi nhận của phóng viên SGGP tại nơi khảo cổ, nền móng của tháp Chăm này còn nguyên vẹn nằm cách mặt đất khoảng 1 mét được đoàn khảo cổ do Giảng viên chính Nguyễn Chiều (Khoa Sử, Đại học KHXHNV Hà Nội) dẫn đầu phối hợp với Bảo tàng Chăm Đà Nẵng khai quật từ ngày 8-7 vừa qua.

Nền móng của tháp Chăm này có bề ngang 18 mét, chiều dài khoảng 20m (kể cả nền cửa vào tháp). Cách đó chừng vài chục mét một nền tháp cũng được khai quật với nhiều hiện vật quý hiếm. Tại khu vực này, đoàn khảo cổ cũng đã phát hiện rất nhiều tượng đá mang hoa văn của văn hóa Chăm có niên đại từ thế kỷ IX – X.

Những hiện vật được tìm thấy tại khu vực khai quật hố thiêng của tháp Chăm tại Phong Bắc (Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Ảnh: Nguyên Khôi

Những hiện vật được tìm thấy tại khu vực khai quật hố thiêng của tháp Chăm tại Phong Bắc (Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Ảnh: Nguyên Khôi

Người dân nơi đây cho biết, trước đây, khi đào móng làm nhà, người dân cũng phát hiện nhiều gạch Chăm, nền móng tháp, đá cuội trộn lẫn với cát… trong bán kính từ 10 đến 100 mét so với hố thiêng được phát lộ hiện nay. Tại đây, cũng có rất nhiều nhà dân sử dụng gạch của tháp Chăm lát quanh vườn.

Từ đó, ông Võ Văn Thắng nhận định, nơi đây có thể có quần thể tháp Chăm, mà nơi phát lộ hố giữa lòng tháp này từng có một tháp Chăm rất lớn, lớn nhất trong số những tháp đang hiện còn lại tại Việt Nam. Bên cạnh đó, rất có thể trong khu vực này còn có nhiều đền tháp bị vùi dưới các công trình khác.

Hiện đoàn khảo cổ tiếp tục mở rộng diện tích khảo cứu trong khu vực để tiếp tục tìm kiếm các di tích liên quan đến văn hóa Chăm nơi đây.

NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục