Vụ 2 mẹ con khỏa thân ngăn cản thi công ở Cần Thơ

Không thay đổi giá bồi thường

Ngày 6- 6, UBND quận Cái Răng, TP Cần Thơ tổ chức họp báo công khai việc kiểm tra, xác minh vụ bà Phạm Thị Lài và con gái là Hồ Nguyên Thủy (ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng) khỏa thân để ngăn cản Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8 (CIC8), thi công khu nhà ở thương mại (tại lô số 49, khu đô thị Nam Cần Thơ), xảy ra ngày 22-5.

(SGGP).- Ngày 6- 6, UBND quận Cái Răng, TP Cần Thơ tổ chức họp báo công khai việc kiểm tra, xác minh vụ bà Phạm Thị Lài và con gái là Hồ Nguyên Thủy (ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng) khỏa thân để ngăn cản Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8 (CIC8), thi công khu nhà ở thương mại (tại lô số 49, khu đô thị Nam Cần Thơ), xảy ra ngày 22-5.

Tại họp báo, ông Trần Nhân Cử, Giám đốc chi nhánh CIC8 tại Cần Thơ khẳng định: Chúng tôi nghiêm túc nhận thiếu sót trước chính quyền, không để xảy ra những vụ tương tự và xử lý nghiêm các cá nhân trực thuộc có liên quan, kể cả lực lượng bảo vệ… Còn giá bồi thường đối với những dân bị ảnh hưởng đã áp dụng đúng quy định pháp luật, không thể thay đổi.

Theo ông Mai Hồng Châu, Chủ tịch UBND quận Cái Răng, trình tự thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ bà Phạm Thị Lài đúng quy trình. UBND quận nghiêm khắc phê bình hành động của lực lượng bảo vệ công trình. Đối với việc khỏa thân, lôi kéo… đã giao công an quận điều tra, xử lý. Về chính sách bồi thường ông Mai Hồng Châu tiếp tục khẳng định sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, điều đáng chú ý, gia đình bà Lài không được mời tham gia buổi họp báo và cho biết sẽ tiếp tục cản trở việc thi công của chủ đầu tư để bảo vệ quyền lợi.

B.Đại

- Vụ hai mẹ con khỏa thân ngăn cản đơn vị thi công - UBND TP Cần Thơ chỉ đạo giải quyết dứt điểm

Tin cùng chuyên mục