Trưng bày hình ảnh kỷ niệm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh

(SGGP).- Ngày 16-4, tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Kon Tum, Cục Chính trị Quân đoàn 3, Thư viện các tỉnh Nam miền Trung và Tây Nguyên cùng Thư viện tỉnh, Sở Văn hóa thể thao - Du lịch tỉnh đã tổ chức Lễ khai mạc phòng trưng bày, giới thiệu sách, báo, hình ảnh Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh.

(SGGP).- Ngày 16-4, tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Kon Tum, Cục Chính trị Quân đoàn 3, Thư viện các tỉnh Nam miền Trung và Tây Nguyên cùng Thư viện tỉnh, Sở Văn hóa thể thao - Du lịch tỉnh đã tổ chức Lễ khai mạc phòng trưng bày, giới thiệu sách, báo, hình ảnh Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh.

Phòng trưng bày đã giới thiệu gần 400 cuốn sách như: Một số trận đánh của các đơn vị thuộc Binh đoàn Tây Nguyên, Chiến dịch tiến công Đăk Tô 1967. Một số trận đánh then chốt trong chiến dịch giải phóng (1945-1975), đại thắng mùa Xuân 1975 chiến thắng của sức mạnh Việt Nam, chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước… cùng trên 1.000 hình ảnh tư liệu, thước phim nói về sự ra đời của mặt trận Tây Nguyên, cuộc tiến công quy mô lớn đầu tiên xuân hè 1972, chiến dịch Tây Nguyên đại thắng Quân đoàn 3 ra đời tham gia cuộc tổng tiến công mùa Xuân năm 1975…

Cùng ngày, tại TP Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum phối hợp với Trường Đại học Tây Nguyên, Nhà xuất bản QĐND đã tổ chức hội thảo “Ý nghĩa của chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh và chiến thắng Tây Nguyên đối với chiến dịch Hồ Chí Minh”.
 
21 tham luận tại hội thảo đã tập trung vào các vấn đề: Những phát hiện mới, tư liệu mới về chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, ý nghĩa chiến lược và chiến thuật; mối quan hệ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích trong hợp đồng tác chiến làm nên chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh; chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh với giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng ở tỉnh Kon Tum và Tây Nguyên; khẳng định chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh và chiến thắng Tây Nguyên là tiền đề để giải phóng miền Nam và thống nhất Tổ quốc năm 1975.

L.Khế - Đ.TRUNG

Tin cùng chuyên mục