Đắc Nông: Kỷ luật phó giám đốc sở khai man bằng cấp

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Đắc Nông cho biết đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh vì khai man bằng cấp.

(SGGP).- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Đắc Nông cho biết đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh vì khai man bằng cấp.

Mặc dù ông Minh không tham dự kỳ thi hết cấp II (hệ 7/10) năm học 1974 – 1975 nhưng trong hồ sơ quân nhân, lý lịch đảng viên năm 1981 và hồ sơ cán bộ, đảng viên từ năm 2002 đến nay, ông đều khai trình độ học vấn giáo dục phổ thông là cấp II, cấp III để được dự tuyển vào học Trường Trung học Kinh tế lao động và Bảo trợ xã hội.  

C.HOAN - H.SƠN  

4 công nhân trộm sắt đặc chủng công trình cầu Rồng

(SGGP).- Tin từ Đồn biên phòng 248 (Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng) cho biết, sau hơn 10 tiếng đồng hồ truy nóng, đến trưa ngày 13-4, đơn vị đã bắt giữ 4 đối tượng trộm cắp sắt trên công trình cầu Rồng.

Trước đó, lúc 20 giờ 30 phút ngày 12-4, Đồn 248 nhận được tin báo của Công ty 121 (thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình cầu Rồng) bị mất một số vật liệu xây dựng. Lực lượng chống cướp giật và trộm đêm của đơn vị tiến hành điều tra, xác minh và đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan gồm: Tăng Văn Lực (SN 1987, trú tại Diễn Châu, Nghệ An); Lê Văn Tuyền (SN 1990, trú tại Hậu Lộc, Thanh Hóa), Phùng Văn Hải (SN 1990, trú Đồng Sơn, Thanh Hóa), Trần Bá Thời (SN 1984, trú Xuân Trường, Nam Định) và một đối tượng đang bỏ trốn.

Các đối tượng trên đều là công nhân đang làm việc tại công trình cầu Rồng. Tang vật gồm 338kg sắt đặc chủng để xây dựng cầu Rồng.  

NG. HÙNG

Tin cùng chuyên mục