Khẩn trương hoàn thành đề án quy hoạch đảo Lý Sơn

(SGGP).- Sáng 13-4, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã kiểm tra một số công trình tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn cho biết, Lý Sơn có đội tàu hùng mạnh đánh bắt xa bờ nhiều nhất so với các địa phương khác của Quảng Ngãi với 418 chiếc, công suất gần 38.000 CV, với tổng số lao động tham gia trực tiếp trên biển gần 3.000 người (trên 120 tàu đánh bắt xa bờ).

(SGGP).- Sáng 13-4, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã kiểm tra một số công trình tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn cho biết, Lý Sơn có đội tàu hùng mạnh đánh bắt xa bờ nhiều nhất so với các địa phương khác của Quảng Ngãi với 418 chiếc, công suất gần 38.000 CV, với tổng số lao động tham gia trực tiếp trên biển gần 3.000 người (trên 120 tàu đánh bắt xa bờ).

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, đề án quy hoạch phát triển tổng thể huyện đảo Lý Sơn vững về kinh tế, an ninh quốc phòng, trong đó Quảng Ngãi đã xác định được mục tiêu, mũi nhọn, hoàn thành khẩn trương trình Chính phủ phê duyệt để triển khai. Phó Thủ tướng cơ bản ủng hộ cơ chế, chính sách cho Lý Sơn như của đảo Phú Quý. Việc đầu tư vũng neo trú tàu thuyền giai đoạn 2 là cần thiết, Lý Sơn có thể sử dụng vốn 10 tỷ đồng đã có, đồng thời đề nghị bố trí thêm khoảng vài chục tỷ đồng để triển khai trong năm nay.

Đối với chủ trương hiện đại hóa tàu cá, chọn Lý Sơn làm thí điểm, rút kinh nghiệm mới triển khai rộng. Đề cập đến 21 ngư dân đi trên hai tàu cá của Lý Sơn bị phía Trung Quốc bắt trong khi đánh bắt khu vực quần đảo Hoàng Sa, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã chính thức có ý kiến. Sắp tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ nghe báo cáo trực tiếp, cụ thể để có hướng giải quyết cho các ngư dân về nhà đoàn tụ.  

H. MINH

Tin cùng chuyên mục