Buôn lậu như... lũ

Những ngày này, khi cơn lũ ở vùng đầu nguồn ĐBSCL đạt đỉnh cũng là thời điểm hàng lậu ngày đêm hoành hành trên các trục đường thủy, đường bộ tuồn từ biên giới Campuchia vào Việt Nam.

Những ngày này, khi cơn lũ ở vùng đầu nguồn ĐBSCL đạt đỉnh cũng là thời điểm hàng lậu ngày đêm hoành hành trên các trục đường thủy, đường bộ tuồn từ biên giới Campuchia vào Việt Nam.

Sau 11 giờ hàng ngày tại khu vực biên giới huyện Tịnh Biên (An Giang), một loạt 4-5 chiếc vỏ lãi chất đầy hàng xé nước lao về hướng kênh Vĩnh Tế. Ngược lại, từ hướng thị trấn Tịnh Biên, nhiều chiếc khác cũng bắt đầu tăng tốc lao trên đồng nước đi ăn hàng lậu. Chưa đầy 30 phút trưa, có hơn 20 lượt vỏ lãi lao vun vút băng qua đồng nước “ăn” và nhã hàng. Trên tuyến đường bộ, cầu sắt bắc qua kênh Vĩnh Tế đang yên lặng, vắng hoe với vài du khách lội bộ bỗng trở nên tất bật khi có nhiều chiếc xe thồ chất đầy hàng phóng về hướng quốc lộ 91, vào sâu trong thị trấn Tịnh Biên. Nhiều người dân lưu thông trên đường phải dạt vào lề để an toàn tính mạng trước những tiếng gầm rú đinh tai của những đoàn xe thồ thuốc lá lậu lao vun vút trên đường…

Tại khu vực xã Khánh Bình, huyện An Phú hoạt động buôn lậu nhộn nhịp không kém. Bên kia sông Bình Di, đường cát Thái Lan tập kết trên các tàu lớn có trọng tải 50-100 tấn đậu san sát nhau. Hoạt động khuân vác, vô bao đường lậu, thay đổi nhãn mác, diễn ra rất tự nhiên. Trong khi đó, tại gò Tà Mâu (Campuchia) nơi tiếp giáp với xã Vĩnh Ngươn (TX Châu Đốc) có khoảng 90 ngôi nhà, một bên sòng bạc, trường gà và một bên kho chứa hàng lậu. Hàng lậu sẽ được chất lên ghe tải trọng lớn nằm san sát nhau trên bờ kênh, rồi theo các tuyến kênh dọc biên giới tuồn vào nội địa.

Ông Đinh Văn Tươi, Cục phó Cục Hải quan An Giang, nhận định: “Nước lũ lên vào các cánh đồng nên chống buôn lậu gặp khó khăn hơn do các đối tượng dùng xuồng, ghe gắn máy công suất lớn vận chuyển hàng hóa nhập lậu…”. Trung tá Huỳnh Văn Chính, Đội trưởng Đội tham mưu - PC46, Công an An Giang cho biết đối tượng buôn lậu thường vận chuyển hàng hóa vào ban đêm hoặc lúc lực lượng chống buôn lậu nghỉ ngơi. Hàng hóa sau khi qua biên giới được tập kết vào nhà dân, các khu trung tâm thương mại, chợ trên tuyến biên giới…. Khi vận chuyển hàng hóa trên QL91, bọn chúng tổ chức hệ thống “vệ tinh” theo sát lực lượng chống buôn lậu để canh đường, thông báo tình hình cho đồng bọn tùy cơ ứng biến. Các đối tượng vận chuyển, đai vác hàng lậu hết sức manh động, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng.

Các cơ quan phòng chống buôn lậu ở An Giang nhận định: Tình hình buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp trên tuyến biên giới. Mặt hàng giới buôn lậu vận chuyển dọc biên giới dài gần 100km gồm vàng miếng, thuốc lá, đường cát, rượu ngoại, mỹ phẩm, phụ tùng ô tô… Phía Campuchia vẫn duy trì 35 kho, điểm tập kết hàng hóa sát biên giới và liên tục mở thêm casino, tạo điều kiện cho các đối tượng buôn lậu dễ dàng qua lại biên giới vận chuyển hàng hóa, vàng, ngoại tệ nhập trái phép vào nội địa… Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng tỉnh An Giang kiểm tra phát hiện hơn 1.900 vụ mua bán, vận chuyển hàng lậu. Tổng trị giá hàng hóa bắt giữ hơn 43 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ…

BÌNH ĐẠI

Tin cùng chuyên mục