Hội thi Nông dân sản xuất cà phê giỏi vùng Tây Nguyên

Ngày 19-10, tại TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ NN-PTNT) phối hợp với Sở NN-PTNT tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thi “Nông dân sản xuất cà phê giỏi vùng Tây Nguyên”.

(SGGP).- Ngày 19-10, tại TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ NN-PTNT) phối hợp với Sở NN-PTNT tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thi “Nông dân sản xuất cà phê giỏi vùng Tây Nguyên”.

Hội thi thu hút 5 đội tham gia, gồm: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Thành viên các đội đã trình bày các nội dung, trong đó có kiến thức “Kỹ thuật sản xuất cà phê bền vững”; kiến thức tổng hợp “Nông dân với sự nghiệp phát triển cà phê Việt Nam”.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cá nhân cho thí sinh Phạm Viết Hà của đội Đắk Lắk; giải nhất đồng đội thuộc về đội Kon Tum.

Tiến sĩ Phan Huy Thông, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Trưởng ban tổ chức hội thi cho rằng, đây không chỉ là sân chơi để nông dân trong vùng có thể giao lưu, học hỏi kinh nghiệm mà còn đóng góp ý tưởng để phát triển bền vững vùng chuyên canh cây cà phê trên mảnh đất bazan màu mỡ. 

 Đ. TRUNG

Tin cùng chuyên mục