Hà Tĩnh: Khắc phục xong sự cố nguy hiểm tại hồ chứa Nước Xanh

(SGGP).- Ngày 12-10, ông Nguyễn Hồng Sơn (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Rác, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sau quá trình đẩy nhanh tiến độ tập trung thi công (với nguồn vốn đầu tư gần 1 tỷ đồng từ ngân sách hỗ trợ của UBND tỉnh) đến nay đơn vị đã khắc phục thành công những sự cố rò rỉ nước nguy hiểm dưới chân đập, xử lý chống thấm, nâng cấp tu bổ một số hạng mục khu vực chân đập... của công trình hồ chứa Nước Xanh.

Trước đó, Báo SGGP ngày 24-6-2012 đã phản ánh, khi đi kiểm tra các công trình hồ đập trên địa bàn, đoàn cán bộ Sở NN-PTNT tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ phát hiện tại hồ chứa Nước Xanh xảy ra nhiều sự cố rò rỉ nước qua chân đập vô cùng nguy hiểm (trong đó có 5 điểm nước đã chảy thành dòng), xung quanh cống lấy nước, mái thượng lưu lát đá hộc bị sạt lở xuống dưới mức nước dâng bình thường, hệ thống kênh tưới dài 1,5km bằng đất bị xuống cấp nghiêm trọng, mái hạ lưu bị lấn chiếm hành lang bảo vệ đập đe dọa trực tiếp đến tài sản và tính mạng của người dân vùng hạ du.

Ngay sau đó, Sở NN-PTNT Hà Tĩnh yêu cầu xã Kỳ Phong và huyện Kỳ Anh (đơn vị trực tiếp quản lý) chuyển lại hồ chứa Nước Xanh cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Rác quản lý, khẩn cấp khắc phục xử lý sự cố rò rỉ nước. Hồ chứa Nước Xanh (nằm trên địa bàn xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) được xây dựng từ những năm 1960 với diện tích lưu vực 1,3-1,5km, dung tích hơn 0,7 triệu khối, chiều cao đập 15m, dài 1.500m, bị xuống cấp nghiêm trọng.

Cũng địa bàn huyện Kỳ Anh, ngoài công trình hồ chứa Nước Xanh, hiện tại chính quyền địa phương và ngành chức năng Hà Tĩnh đang đầu tư hàng tỷ đồng tập trung khắc phục, xử lý các sự cố rò rỉ nước, sập lún, gãy hàm ếch nguy hiểm tại chân đập ở hồ chứa nước Khe Bò, xã Kỳ Nam để đảm bảo an toàn. 

D.QUANG

Tin cùng chuyên mục