Phú Yên: Hơn 60 tàu câu cá ngừ đại dương lại ra khơi

Phú Yên: Hơn 60 tàu câu cá ngừ đại dương lại ra khơi

(SGGPO).- Ngày 12-10, Thượng úy Nguyễn Ngọc Ry, Đội phó Đội kiểm soát hành chính thuộc Đồn biên phòng TP Tuy Hòa cho biết, trong ba ngày vừa qua đã có hơn 60 tàu cá của ngư dân phường 6, TP Tuy Hòa – nơi được mệnh danh là “thủ phủ” của nghề câu ngừ đại dương, đã ra khơi tiếp tục hoạt động đánh bắt xa bờ sau thời gian gián đoạn do ảnh hưởng của bão số 7.

Ngư trường ngư dân hoạt động chủ yếu là khu vực biển thuộc quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, do cửa biển Đà Diễn bị bồi lấp, luồng lạch hẹp nên nhiều tàu cá, nhất là tàu có công suất lớn rất dễ bị mắc cạn và phải mất nhiều thời gian mới có thể ra biển.

Phú Yên: Hơn 60 tàu câu cá ngừ đại dương lại ra khơi ảnh 1

Tàu cá của ngư dân thành phố Tuy Hòa tiếp tục ra khơi

Từ đầu năm đến nay, ngư dân Phú Yên khai thác hơn 6.000 tấn cá ngừ đại dương (hơn 200 tấn so với cả năm 2011), trong đó gần 80% sản lượng của ngư dân thành phố Tuy Hòa.

Tr. Lê Văn

Tin cùng chuyên mục