Đà Nẵng: Dân lại cản trở thi công khu tái định cư làng Vân

Ngày 30-9, một lần nữa, khoảng 100 người dân tổ 14 phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) lại kéo đến khu vực thi công công trình nhà liền kề tái định cư cho người dân làng Vân (làng Phong, thôn Hòa Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) cản trở không cho đơn vị thi công rào chắn khu vực xây dựng sau khi không tìm được tiếng nói chung giữa dân và chính quyền trong buổi đối thoại tối 29-9.

(SGGP).- Ngày 30-9, một lần nữa, khoảng 100 người dân tổ 14 phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) lại kéo đến khu vực thi công công trình nhà liền kề tái định cư cho người dân làng Vân (làng Phong, thôn Hòa Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) cản trở không cho đơn vị thi công rào chắn khu vực xây dựng sau khi không tìm được tiếng nói chung giữa dân và chính quyền trong buổi đối thoại tối 29-9.

Trao đổi với PV Báo SGGP tại hiện trường, ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cho biết, chủ trương nhất quán của địa phương là phải xây dựng hoàn thiện khu tái định cư này, nếu người dân nào cố tình ngăn cản thì sẽ cưỡng chế ra khỏi khu vực. 

Ng.Khôi

Vụ xây khu tái định cư cho dân làng Vân, Đà Nẵng:

- Đối thoại với dân

- Đà Nẵng: Người dân làng Vân bị “tẩy chay” tại nơi ở mới

Tin cùng chuyên mục