Sáng 7-9, tại Hà Nội đã diễn ra lễ gắn biển cụm công trình tu bổ, tôn tạo chùa Trấn Quốc để chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Chùa Trấn Quốc được khai sáng từ thời tiền Lý Nam Đế (541-548), lúc khởi đầu gọi là chùa Khai Quốc (mở nước), dựng lên tại bến sông Hồng thuộc địa phận làng Yên Hoa, nay là phường Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội). Đến niên hiệu Đại Bảo, đời vua Lê Thái Tông, chùa được đổi tên thành An Quốc. Đến đời Lê Trung Hưng năm 1615, do bến sông Hồng bị lở, chùa phải di dời vào đảo Kim Ngư (đảo Cá Vàng) ở Hồ Tây, địa điểm hiện nay của chùa. Trải qua những thăng trầm của thời gian và lịch sử, chùa Trấn Quốc luôn là một danh lam cổ tự, nơi gắn gửi tâm linh, hướng về Phật pháp của nhân dân thủ đô và Phật tử xa gần.
V.PHÚC
- Hà Nội: Cải tạo hồ cá Bác Hồ
UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo môi trường hồ cá Bác Hồ ở Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (thuộc Đề án cải tạo môi trường các hồ ở nội thành Hà Nội) với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 193 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục: sửa chữa, cải tạo kè hồ, nạo vét bùn lòng hồ, đường dạo, cây xanh, chiếu sáng và thoát nước…
Dự án do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thoát nước Hà Nội làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào năm 2011. Khảo sát mới nhất của Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, 116 hồ trong khu vực nội thành Hà Nội cần được cải tạo.
NG.ANH
- Hà Giang: Khai thác nước sạch từ hang sâu
Dòng nước vừa được đưa ra từ hang sâu Tò Đú - Hà Giang đã giúp hơn ba vạn bà con các dân tộc vùng cao của huyện Mèo Vạc - Hà Giang, những nơi gặp khó khăn nhất về nước sinh hoạt, vơi bớt nỗi lo trong các tháng mùa khô sắp tới. Công trình khai thác nước ngầm hang Tò Đú, thị trấn Mèo Vạc có tổng vốn đầu tư trên 9,8 tỷ đồng, do Sở NN-PTNT Hà Giang làm chủ đầu tư. Công trình áp dụng phương pháp khoan xuyên qua lòng núi, với chiều dài 324m và tiến hành lắp đường ống dẫn nước từ lòng hang ra ngoài. Hiện, nhà thầu đang triển khai xây dựng bồn thu nước để đấu nối vào hồ chứa có dung tích 12.000m³.
V.XUÂN
- Điện Biên: Chăn nuôi nhím giúp thoát nghèo
Bắt đầu phát triển từ năm 2004, đến nay, nghề nuôi nhím đã được nhân rộng tại nhiều xã và trở thành ngành kinh tế nông thôn được ưa thích tại tỉnh Điện Biên.
Nhím là loài ăn tạp nên có thể tận dụng các loại rau củ quả trong vườn làm thức ăn như: ngô, rau khoai lang, khế... So với chăn nuôi thủy cầm, chi phí thức ăn cho đàn nhím thấp hơn nhiều. Khả năng miễn dịch của nhím cũng cao, chỉ cần tuân thủ vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, nhím sẽ phát triển đều và chu kỳ sinh sản của nhím ngắn nên khả năng nhân giống thành bầy đàn rất nhanh. Hiện mô hình chăn nuôi nhím tại gia đình đã giúp nhiều hộ thoát nghèo trở thành “triệu phú”. Hiện riêng xã Thanh Chăn (huyện Điện Biên) có trên 20 hộ dân chăn nuôi nhím theo hướng trang trại.
NG.ANH