Hậu Giang: Đôi vợ chồng sống hơn trăm tuổi

Hậu Giang: Đôi vợ chồng sống hơn trăm tuổi

Tại ấp 3 xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang có đôi vợ chồng già đã chung sống cùng nhau trên 80 năm. Theo giấy tờ tùy thân, ông Dương Uyên sinh ngày 20-10-1901 (109 tuổi - giấy căn cước do chế độ cũ cấp năm 1971). Vợ của ông Uyên là bà Đỗ Thị Quả, sinh ngày 8-1-1902 (108 tuổi - giấy căn cước chế độ cũ cấp năm 1969).

Hai giấy chứng minh nhân dân hiện nay cũng thể hiện năm sinh như vậy.

Cụ ông đang chăm sóc cụ bà.

Cụ ông đang chăm sóc cụ bà.

Hiện nay, sức khỏe của hai ông bà ổn định, ông cụ Uyên còn đi lại quét nhà, hớt tóc, tắm rửa. Thường lệ mỗi sáng, ông ăn một tô bún hay tô hủ tiếu và ngày hai bữa cơm, mỗi bữa ăn hai chén. Bà Quả sức khỏe yếu hơn, không còn thấy đường nên suốt ngày chỉ nằm. Vợ chồng ông Uyên, bà Quả có quê đều ở xã Hải Tân, Hải Lăng, Quảng Trị. Ông bà cụ Uyên sinh được 8 người con (3 trai, 5 gái). Nội ngoại cháu chắt trên 100 người.

Chúng tôi không khỏi xúc động khi cụ ông săn sóc lau mặt, đổ nước cho cụ bà uống. Hiện nay, hai ông bà sống chung với vợ chồng đứa cháu nội tại thị trấn Bảy Ngàn. Khi hỏi đến điều ước mong, cụ Uyên cho biết: Mong được sức khỏe bình thường để con cháu đưa về thăm quê một lần rồi nhắm mắt xuôi tay.

T.Mẫn

Tin cùng chuyên mục