Trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng quốc tế năm 2009 tại Gia Lai (diễn ra từ ngày 12 đến 15-10-2009), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Diễn đàn Xúc tiến đầu tư giai đoạn 2009 – 2015. Dự kiến sẽ có 53 dự án được đưa ra kêu gọi đầu tư, với số tổng vốn lên đến 11.200 tỷ đồng. Về tình hình thu hút đầu tư tại địa phương, ông Phạm Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết:
Trong 3 năm qua, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh có nhiều tiến bộ, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 42% (so với năm 2005), tổng vốn đăng ký tăng gấp 3 lần, nhiều dự án đầu tư quy mô lớn được đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Các ngành dịch vụ ngày càng phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 14,7%/năm. Kim ngạch xuất khẩu năm 2008 đạt 140 triệu USD. Đáng chú ý, lĩnh vực xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Những vấn đề xã hội được lãnh đạo tỉnh quan tâm giải quyết, trong đó tỉnh tập trung cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa... Tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh giảm từ 29,82% của năm 2005 xuống còn 18,12% năm 2008.
Đến nay, tỉnh đã xây dựng được các nhà máy chế biến gắn với vùng nguyên liệu như các nhà máy đường ở 2 thị xã Ayun Pa, An Khê; các nhà máy chế biến tinh bột sắn ở các huyện: Krông Pa, Mang Yang, Chư Prông; các nhà máy điều ở Krông Pa, Pleiku; nhà máy chế biến tiêu ở Chư Sê, cùng với các nhà máy chế biến mủ cao su ở các huyện có nhiều diện tích cao su…
Tỉnh đang quy hoạch để gắn kết hơn nữa vùng nguyên liệu với nhà máy chế biến, qua đó, phát huy hơn nữa tiềm năng sẵn có. Tỉnh đang kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến sâu hơn để nâng cao giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản như chế biến cà phê hòa tan, các sản phẩm từ cao su như săm lốp, dụng cụ y tế…
Mặc dù đạt được những kết quả nhất định nhưng hoạt động thu hút đầu tư Gia Lai hiện vẫn còn hạn chế do nhiều nguyên nhân: Gia Lai là tỉnh miền núi, cơ sở hạ tầng còn khó khăn, xa các thành phố lớn nên chi phí vận chuyển cao, nguồn nhân lực tại chỗ còn hạn chế, quy mô nền kinh tế của tỉnh vẫn còn nhỏ.
Chúng tôi xác định thu hút đầu tư là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển của Gia Lai, trong điều kiện khả năng của ngân sách nhà nước có hạn. Tỉnh Gia Lai mong muốn và sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến với Gia Lai trên nguyên tắc hợp tác, cùng có lợi
ĐỨC TRUNG