ĐBSCL: Nhiều nơi sạt lở nghiêm trọng

(SGGP).- Một khảo sát mới nhất của ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long cho biết, bình quân mỗi năm toàn tỉnh bị sạt lở xuống sông hơn 200.000m² đất sản xuất, đất ở... Vĩnh Long hiện có 4.830 hộ dân nằm trong vùng sạt lở nguy hiểm cần nhanh chóng di dời nhà ở. Toàn tỉnh có 497 điểm, 57 tuyến và khu vực bị sạt lở đất, với tổng chiều dài gần 100km.

Nhiều điểm sạt lở nguy hiểm, trung bình mỗi năm “ăn” vào đất liền từ 3m - 5m. Ngoài ra, báo cáo khảo sát còn đánh giá các điểm sạt lở mạnh trên sông Tiền, sông Hậu, sông Cổ Chiên đều nằm gần 13 mỏ cát đang khai thác của tỉnh…

Trong khi đó, tỉnh Đồng Tháp hiện có 35 xã, phường, thị trấn (thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố) đang bị ảnh hưởng sạt lở bờ sông. Tập trung nhiều nhất tại các xã cù lao Long Thuận, Long Khánh A, Phú Thuận B (huyện Hồng Ngự), xã An Hiệp (huyện Châu Thành), xã Tân Bình (huyện Thanh Bình)… Tổng chiều dài các đoạn sạt lở nguy hiểm trên địa bàn hơn 37km, cá biệt nhiều đoạn sạt lở ăn sâu vào đất liền 10m - 25m.

Đầu mùa mưa lũ đến nay, sạt lở bờ sông gây thiệt hại hơn 12 tỷ đồng, làm chết và bị thương 3 người. Toàn tỉnh hiện còn gần 1.500 hộ dân sống trong vành đai sạt lở nguy hiểm cần được gấp rút di dời.

B.ĐẠI 

Tin cùng chuyên mục