Đã giải quyết 3/4 bất động sản tồn kho

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, tính đến thời điểm này, tổng giá trị tồn kho bất động sản của cả nước còn khoảng 29.573 tỷ đồng.
Đã giải quyết 3/4 bất động sản tồn kho

(SGGP).- Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, tính đến thời điểm này, tổng giá trị tồn kho bất động sản của cả nước còn khoảng 29.573 tỷ đồng.


Đầu tư ồ ạt vào địa ốc nhưng bán và cho thuê rất khó khiến hàng tồn kho lớn. Ảnh minh họa: C.Thăng 

Lượng tồn kho chủ yếu tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM, tập trung ở loại đất nền tại các dự án xa trung tâm, hạ tầng chưa đầy đủ. So với tháng 12-2016, lượng tồn kho này đã giảm 1.450 tỷ đồng (4,67%). Trong đó, tại Hà Nội, tổng số tồn kho trên địa bàn còn khoảng 5.538 tỷ đồng, giảm 52 tỷ đồng so với tháng 12-2016. Tại TPHCM, tổng số tồn kho còn khoảng 5.518 tỷ đồng, giảm 283 tỷ đồng so với tháng 12-2016, giảm mạnh so với thống kê của Bộ Xây dựng hồi tháng 4-2016 là 7.730 tỷ đồng, cao nhất cả nước.

Như vậy, sau gần 4 năm kể từ thời đỉnh điểm tồn kho vào quý 1-2013, thị trường bất động sản đã giải quyết được hơn 3/4 lượng hàng tồn kho.

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục