Hoa kiểng, trái cây tết đổ về thành phố

Hàng loạt các loại hoa, trái cây tết bắt đầu đổ về TPHCM dọc các tuyến đường Thành Thái, Ba Tháng Hai (quận 10), quốc lộ 13 (quận Thủ Đức)…  Không khí Tết Đinh Dậu bắt đầu “bung nở” khắp nơi.
Hoa kiểng, trái cây tết đổ về thành phố

Hàng loạt các loại hoa, trái cây tết bắt đầu đổ về TPHCM dọc các tuyến đường Thành Thái, Ba Tháng Hai (quận 10), quốc lộ 13 (quận Thủ Đức)…  Không khí Tết Đinh Dậu bắt đầu “bung nở” khắp nơi.

Hoa nhập khẩu, hoa miền Tây đua nhau khoe sắc

Ngày 18-1, ghi nhận tại một số tuyến đường chuyên về hoa kiểng, trái cây chưng tết ở TPHCM, không khí mua bán rất nhộn nhịp. Các xe tải nhỏ tấp nập “nhả hàng” ở khu vực bến Bình Đông (quận 8), dọc vành đai khu đường Thành Thái, Bắc Hải (quận 10)… Tại ngã tư Thành Thái - Tô Hiến Thành (quận 10), các điểm bán mai vàng, mai bonsai tấp nập khách.

Lau vội những giọt mồ hôi rịn trên má trong cái nắng chói chang giữa trưa 18-1, chị Mai, tiểu thương bán mai vàng chợ Lách (Bến Tre), cho biết chị mới thuê điểm bán trên đường Thành Thái. Giá bán các chậu mai nhỏ dao động từ 80.000 - 100.000 đồng; chậu lớn giá từ 500.000 đến 1 triệu đồng, tùy kích cỡ, hình dáng…

Nhà vườn ở quận Thủ Đức (TPHCM) chăm sóc mai tết.  Ảnh: GIA HÂN

Năm nay, nhà vườn đã tạo thêm một số loại chậu mới với nhiều hình dáng lạ mắt, như chậu mai bonsai hình thuyền, hình hòn non bộ… để tạo ra nét mới lạ, hấp dẫn người mua. Tuy vậy, theo chị Mai nhận định, vài ngày nay, khách hàng chủ yếu đến để tìm hiểu, dò giá chứ chưa mua nhiều. Trên tuyến đường Thành Thái (đối diện khu bán hàng của chị Mai), các cửa hàng chuyên doanh lan tết, cây kiểng khoe sắc vàng, trắng, hồng phấn lung linh đủ loại, cũng tấp nập đón khách tham quan.

Anh Mai Công Huân, khách hàng ngụ tại đường Hai Bà Trưng (quận 1) đang tìm mua hoa lan biếu tết, nói rằng nhìn chung các loại hoa tươi từ khắp nơi đổ về khá nhiều. Trong đó, lượng hàng nhập từ lãnh thổ Đài Loan cũng chiếm số lượng đáng kể. Mức giá bán tới tay người tiêu dùng dao động từ vài trăm ngàn đồng tới vài chục triệu đồng, phụ thuộc vào mặt hàng, chất lượng và độ bền của hoa… Bên cạnh đó, một số loại cây có trái như cây bưởi Diễn (Nghệ An), đu đủ cảnh sắc vàng, cây bonsai mini tỉa cắt cành tạo dáng hình con gà… có giá vài triệu đồng cũng được tung ra dịp tết này, phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Năm nay, thị trường còn xuất hiện nhiều loại trái cây tạo hình bắt mắt, có giá bán khoảng vài trăm ngàn đồng/trái. Khách hàng có thể tìm mua trái phật thủ, các loại trái cây tạo hình ở khu vực ngã tư Lê Hồng Phong - Ba Tháng Hai (quận 10)… Ngoài ra, các hệ thống siêu thị lớn tại TPHCM như Co.opmart, BigC hiện đã và đang cung cấp một số loại trái cây tạo hình chưng Tết Đinh Dậu cho bà con, với mức giá phù hợp.

Người dân tìm mua hoa địa lan trên đường Thành Thái, quận 10 ngày 18-1. Trong ảnh, một chậu địa lan nhập khẩu có giá hơn 20 triệu đồng. Ảnh: GIA HÂN

Người trồng mai: hồi hộp, người trồng lan: ăn tết lớn!

Đến thăm các nhà vườn trồng mai dọc tuyến quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức), vào chiều 21 tháng Chạp, nhà vườn nào cũng đã ngắt xong lá mai, trông chờ thời tiết thuận lợi giúp mai nở bung khoe sắc vàng đúng dịp Tết Nguyên đán. Ông Trần Văn Ngàn, chủ vườn mai Tám, đang bày bán và cho thuê gần 100 gốc mai vàng, mai tứ quý các loại, trị giá mỗi chậu dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng, cho biết: “Thời tiết hết se lạnh, hửng nắng nóng, rồi lại mưa bất chợt, khiến nhà vườn trồng mai như ngồi trên đống lửa. Mặc dù đã bước vào thời kỳ ngắt lá, mai chúm chím ngập nụ tròn căng, nhưng nhà vườn chẳng yên tâm chút nào. Hy vọng vài ngày nữa, thời tiết vẫn ổn để các vựa mai có tết”.

Cũng chung tâm trạng này, nghệ nhân Sáu Hòa, chủ vựa mai Sáu Hòa, nhận định, khoảng 30% - 40% mai vàng các vựa đã bung vội đón xuân mới Dương lịch 2017 từ hơn nửa tháng nay. Tuy nhà vườn đã áp dụng kỹ thuật để kềm hoa bung nụ, nhưng trên thực tế, bà con vẫn phải phụ thuộc ông trời là chính. Ghi nhận ở khu vực đường Lê Thị Riêng (quận 12), hàng trăm chậu cúc vàng, hoa kiểng các loại của người dân chuyên doanh hoa tết nơi này đã bị thất thu, giảm sản lượng từ 35% - 40% do các trận mưa bất chợt ập đến TPHCM cách nay vài ngày, khiến hoa chậm lớn, ra bông chậm. Do năm nay thời tiết thất thường, giá hoa, cây kiểng chơi tết trên thị trường TPHCM đều tăng giá từ 10% - 15% so với tết năm ngoái.

Riêng đối với mặt hàng hoa lan, theo một lãnh đạo Hội Sinh vật cảnh huyện Củ Chi thông tin, bà con trồng lan ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết thất thường vừa qua, do nhà vườn có hệ thống lưới che phía trên nên mưa không tác động nhiều đến chất lượng hoa. Do vậy, hầu hết lan dendro đều được thương lái mua sạch, chỉ còn lan monkara đợi bán đúng dịp tết này, với mức giá dao động từ 120.000 - 140.000 đồng mỗi cây (loại 2 bông). Tết này, các giống lan trong nước rất phong phú, lượng tiêu thụ vượt hẳn lan ngoại nhập. Do lan chậu chưng được lâu, chơi bền hơn các loại cây kiểng khác nên từ 20 tháng Chạp đã bán rất chạy do nhu cầu biếu và trưng bày tết.

Hoa nhập khẩu giá ngất ngưởng

Ghi nhận trên thị trường, các loại hoa nhập khẩu như địa lan, mai Mỹ, đào… từ các thị trường Thái Lan, Nhật Bản… cũng đổ về thị trường TPHCM với mức giá cao ngất ngưởng, nhưng vẫn được nhiều khách hàng đặt mua. Năm nay, hoa địa lan và mai Mỹ nhập khẩu có giá từ 200.000 - 300.000 đồng/cành. Riêng địa lan Nhật Bản, giá khoảng 4 - 5 triệu đồng/cành.

THI HỒNG

Tin cùng chuyên mục