Indonesia điều tra bán phá giá tôn màu từ Trung Quốc và Việt Nam

Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương cho biết ngày 26-12 đã nhận được thông tin về việc Ủy ban chống bán phá giá Indonesia (KADI) vừa ra thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam vào Indonesia.
Indonesia điều tra bán phá giá tôn màu từ Trung Quốc và Việt Nam

(SGGP).- Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương cho biết ngày 26-12 đã nhận được thông tin về việc Ủy ban chống bán phá giá Indonesia (KADI) vừa ra thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam vào Indonesia.

Dây chuyền sản xuất tôn hiện đại của một doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh minh họa: T.L

Theo thông báo của KADI, phía nguyên đơn là PT NS BlueScope Indonesia đã đề nghị khởi xướng điều tra đối với sản phẩm tôn màu được nghi ngờ bán phá giá kể từ tháng 7-2015 đến tháng 6-2016, với tổng lượng hàng nhập khẩu vào Indonesia (trong giai đoạn điều tra) là 224,120 tấn. Trong đó, lượng nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc là 196,191 tấn, chiếm 87,5%.

PHÚC HẬU

Tin cùng chuyên mục