Chưa tăng giá vé máy bay

(SGGP).– Trước thông tin về việc giá vé máy bay có thể tăng sau khi Quyết định số 1992/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về mức giá, khung giá một số dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1-10, chiều 18-9, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) cho biết, hiện tại các đường bay nội địa, kể cả những đường bay đông khách nhất, giá vé máy bay cũng đều chưa bán đến giá trần. Vì vậy, không có chuyện tăng giá vé máy bay trong thời gian hiện nay.

(SGGP).– Trước thông tin về việc giá vé máy bay có thể tăng sau khi Quyết định số 1992/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về mức giá, khung giá một số dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1-10, chiều 18-9, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) cho biết, hiện tại các đường bay nội địa, kể cả những đường bay đông khách nhất, giá vé máy bay cũng đều chưa bán đến giá trần. Vì vậy, không có chuyện tăng giá vé máy bay trong thời gian hiện nay.

Hiện Cục HKVN cũng chưa nhận được bất cứ đề nghị nào từ các hãng về việc tăng giá vé máy bay. Tuy nhiên, với việc Bộ Tài chính cho phép tăng giá một số dịch vụ tại các cảng hàng không từ ngày 1-10, chi phí đi lại cho một chuyến bay của hành khách sẽ tăng nhẹ. Ví dụ, phí phục vụ hành khách tại cảng (phí sân bay) sẽ tăng thêm 10.000 đồng/người, phí soi chiếu an ninh trước đây thu của các hãng, nay chuyển sang thu trực tiếp của hành khách, mức thu 10.000 đồng/người. Như vậy, đối với 1 hành trình đi trong quốc nội sẽ tăng thêm khoảng 20.000 đồng/người.

Phí soi chiếu đối với hành khách, hành lý quốc tế là 32.000 đồng (1,5 USD/lượt)…

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục