Đường tồn kho tiếp tục tăng

(SGGP).- Theo Bộ NN-PTNT và Bộ Công thương, tính đến hết tháng 5-2013, lượng đường tồn kho của các nhà máy sản xuất trong cả nước đã lên tới 566.410 tấn, cao hơn cùng kỳ  năm trước 222.410 tấn.

(SGGP).- Theo Bộ NN-PTNT và Bộ Công thương, tính đến hết tháng 5-2013, lượng đường tồn kho của các nhà máy sản xuất trong cả nước đã lên tới 566.410 tấn, cao hơn cùng kỳ  năm trước 222.410 tấn.

Theo đánh giá của Bộ Công thương, từ tháng 3-2013 đến nay, lượng đường tồn kho của các nhà máy không ngừng tăng, nguyên nhân là do lượng đường tiêu thụ chậm so với trước. Tuy nhiên, còn thêm nguyên nhân khác là sản lượng đường (nguồn cung) của các nhà máy vượt trội hẳn so với những năm trước đây. Cụ thể, đến thời điểm này, các nhà máy đường đã ép được hơn 15,8 triệu tấn mía, tương ứng với gần 1,5 triệu tấn  đường.

Theo cân đối, với lượng tồn kho gần 600.000 tấn hiện nay, với mức tiêu thụ bình quân khoảng 100.000 tấn/tháng thì đến vụ mía mới (vào đầu tháng 10-2013) sẽ có khoảng 200.000 tấn đường còn tồn kho, chưa kể lượng đường nhập lậu từ Thái Lan.

PHÚC VĂN

Tin cùng chuyên mục