Thiếu niên 15 tuổi dùng dây dù siết cổ tài xế taxi cướp tài sản

Sau khi bắt xe taxi Vinasun về khu vực quận 2, P. dùng dây tính siết cổ tài xế cướp xe nhưng bị phát hiện và bị bắt giữ đưa về trụ sở công an. 
T.A.P. tại cơ quan công an. Ảnh: C.T.
T.A.P. tại cơ quan công an. Ảnh: C.T.

Ngày 24-4, Công an quận 2, TPHCM đang tạm giữ đối tượng T.A.P. (15 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, trú quận Bình Thạnh) để điều tra làm rõ về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo điều tra, rạng sáng 23-4, anh T.V.T. (50 tuổi, ngụ quận 4, là tài xế xe hãng Vinasun) điều khiển xe ô tô BKS 51F-... lưu thông trên đường Nguyễn Văn Lạc, phường 19, quận Bình Thạnh, TPHCM thì thấy P. vẫy tay nên dừng lại. Sau đó, P. yêu cầu anh T. chở về khu vực phường Bình An, quận 2 và anh nhận lời.

Khi vừa đi tới trước một căn nhà ở đường số 3, phường Bình An, quận 2 thì P. yêu cầu tài xế T. dừng xe. Sau khi dừng xe, anh T. mở đèn trên xe và nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy P. đang cầm 2 đầu dây thun ràng (dây dù) đưa vòng ra phía trước vị trí mình ngồi nhằm siết cổ anh T...

Lúc này, anh T. dùng tay chụp lấy đoạn dây và kéo mạnh về phía trước rồi xuống xe chạy ra phía cửa xe nơi P. để ngồi khống chế không cho đối tượng này xuống xe. Đồng thời, anh hô hoán cho người dân khống chế bắt giữ P. cùng tang vật là sợi dây thun ràng và 1 con dao đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, P. khai nhận, ngày 19-4, do giận gia đình nên P. đã bỏ nhà đi và mang theo 1 con dao, quần áo, 50.000 đồng.

Đến ngày 22-4, do không còn tiền tiêu xài nên P. nảy sinh ý định cướp xe taxi.

P. vào một tiệm tạp hóa ở phường 19, quận Bình Thạnh mua 1 sợi dây thun ràng với ý định dùng để siết cổ tài xế. Sau đó, P. đón xe của anh T. và thực hiện hành vi thì bị bắt giữ.

Tin cùng chuyên mục