Thi công vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai chậm, gây khó cho dân

Nhiều người dân gọi đến đường dây nóng Báo SGGP phản ánh vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TPHCM) đang được lát gạch mới, nhưng việc thi công vỉa hè - đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Hai Bà Trưng - quá trì trệ, gây khó khăn cho các hộ dân trong việc đi lại và hoạt động kinh doanh.


Theo Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 3, qua nhiều năm sử dụng, vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai đã xuống cấp, lún sụp, nhiều chỗ bị lấn chiếm xây bậc thềm nhà phố; một số trụ điện, viễn thông không sử dụng nhưng vẫn tồn tại; nắp hố ga nhô cao; nhiều cây xanh bật rễ mà không có bồn cây, làm cản trở việc đi lại; người đi bộ phải xuống lòng đường nguy hiểm và cản trở giao thông… Do vậy, UBND quận 3 đã lập dự án nâng cấp vỉa hè kết hợp chỉnh trang mỹ quan đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường. Công trình lát vỉa hè tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai được khởi công từ cuối tháng 2-2017, dự kiến thi công trong 6 tháng. Mặt vỉa hè lát gạch terrazzo và đá granit. Ngoài ra, còn cải tạo các bồn cây, bổ sung mảng xanh liên bồn tạo diện tích thấm nước mặt, điều chỉnh cao độ các hố ga cho phù hợp, tháo dỡ di dời một số trụ điện, viễn thông, vật kiến trúc nhà phố lấn chiếm gây mất an toàn. Do tuyến đường khá dài và mật độ lưu thông cao nên việc tổ chức thi công theo phương án cuốn chiếu, chủ yếu vào ban đêm, ban ngày chỉ lát gạch, trồng cây…

Mặc dù, từ tháng 6-2016, UBND quận 3 đã có thông báo gửi các bên liên quan về kế hoạch duy tu nâng cấp vỉa hè để có sự chuẩn bị và phối hợp, nhưng đến nay việc thi công vẫn ngổn ngang là do nhiều công trình ngầm, hạng mục hạ tầng đô thị trên vỉa hè thuộc sự quản lý của đơn vị khác (trụ điện, cáp viễn thông ngầm hóa, di dời đồng hồ nước, cây xanh và một số mảng xanh, hầm ga thu nước) vẫn chưa di dời, chưa kết nối hoàn chỉnh, phải tạm ngưng thi công để chờ xử lý. Ngoài ra, một số vị trí nhà phố có lối lên xuống, bậc cấp lấn chiếm vỉa hè, đơn vị thi công phải chờ để vận động người dân tự tháo dỡ. Ngoài ra, một số trụ sở cơ quan kiến nghị điều chỉnh hạ thấp bó vỉa để cho xe ra vào…

Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận 3 cho biết sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn nữa việc giải quyết các phát sinh trong thi công liên quan đến nhiều đơn vị như nêu trên.

QUÝ NGỌC

Tin cùng chuyên mục