Mỹ tăng sức ép, Triều Tiên thách thức

Kẻ tám lạng, người nửa cân

Ngày 30-3, Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo: Với các loại vũ khí hạt nhân, Triều Tiên đã sẵn sàng giáng trả các cuộc tấn công của Washington. Cảnh báo được đưa ra sau khi Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua một loạt các biện pháp nhằm tăng cường sức ép đối với Triều Tiên.

Kẻ tám lạng, người nửa cân

Các biện pháp vừa được Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua bao gồm: kêu gọi tăng cường trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng; phản đối chương trình phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của nước này, đồng thời hối thúc Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.

Người dân Hàn Quốc theo dõi thông tin về khả năng Triều Tiên sắp thử tên lửa

Chính quyền Tổng thống Donald Trump từng khẳng định sẽ cân nhắc mọi lựa chọn, trong đó có cả hành động quân sự, nếu Triều Tiên tiếp tục là mối đe dọa tới Mỹ cùng các đồng minh. Với động thái mới nhất này, Triều Tiên tuyên bố Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về một cuộc chiến tranh có thể bùng phát trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu. Triều Tiên vẫn luôn khẳng định việc họ phát triển các loại vũ khí hạt nhân là để phòng ngừa chính sách thù địch của Mỹ. Hãng tin KCNA, ngày 30-3, dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo: “Trong trường hợp nổ ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, Mỹ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này cho dù bên nào thực hiện cuộc tấn công phủ đầu, do Mỹ đang gây rắc rối bằng cách đưa nhiều loại vũ khí hạt nhân chiến lược và phương tiện chiến tranh đặc biệt tới đây”. Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cùng ngày tuyên bố sức mạnh răn đe hạt nhân của Bình Nhưỡng đã lên tới cấp độ cao nhất, đồng thời ca ngợi vụ thử động cơ tên lửa có sức đẩy lớn hôm 18-3 vừa qua là một bước phát triển mang tính lịch sử.

Giới quan sát nhận định, ngôn từ hùng biện xung quanh “cuộc chiến hạt nhân” giữa Mỹ và Triều Tiên ngày càng táo bạo. Thậm chí, tờ Express của Anh còn bình luận có thể sắp có Thế chiến 3.

Triều Tiên sắp thử hạt nhân?

Hiện đang có thêm các dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 bất chấp những lời chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Ngày 30-3, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị tiến hành thử hạt nhân kiểu mới khác với 5 lần thử trước đây vào bất kỳ lúc nào theo quyết định của ban lãnh đạo Bình Nhưỡng. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo đã chỉ đạo quân đội đáp trả ngay nếu Bình Nhưỡng tấn công.

Trong khi nhật báo Korea JoongAng của Hàn Quốc dẫn một nguồn tin tình báo quân đội Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên nhiều khả năng sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 trong tuần đầu tiên của tháng 4 tới, thì có nhiều dự đoán cho rằng Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân trước cuộc gặp sắp tới giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến vào các ngày 6 và 7-4 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bờ biển Palm, bang Florida. Cũng có nguồn tin cho rằng, vụ thử có thể xảy ra vào ngày 15-4, nhân sinh nhật lần thứ 102 của nhà sáng lập Triều Tiên Kim il-Sung, ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-un hiện nay hoặc ngày 25-4 là ngày thành lập quân đội Triều Tiên.

Nhận định về tiềm năng hạt nhân của Triều Tiên, báo The Australian dẫn lời Ngoại trưởng nước này Julie Bishop cho biết: “Triều Tiên giờ đây đang ở đỉnh cao của công nghệ tiên tiến khi họ sở hữu tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Triều Tiên đang phát triển tên lửa có thể bắn tới Seattle, San Francisco hay Sydney ở phía Đông và Perth ở phía Tây.

HẠNH CHI (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục