Exxon Mobil khuyến cáo Mỹ không nên rút khỏi Hiệp định Paris

Tập đoàn dầu khí Exxon Mobil kêu gọi chính quyền của Tổng thống Donald Trump không nên rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, vốn được gần 200 nước ký kết tại Pháp cách đây 2 năm.

Tập đoàn dầu khí Exxon Mobil kêu gọi chính quyền của Tổng thống Donald Trump không nên rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, vốn được gần 200 nước ký kết tại Pháp cách đây 2 năm.

Exxon Mobil khuyến cáo Mỹ không nên rút khỏi Hiệp định Paris ảnh 1

Trong bức thư gửi tới Chính phủ Mỹ, người đứng đầu chính sách môi trường của Exxon, ông Peter Trelenberg lập luận rằng, sẽ là khôn ngoan khi Mỹ tiếp tục tham gia hiệp định để có thể duy trì một sân chơi công bằng, từ đó đảm bảo các thị trường năng lượng toàn cầu vẫn có khả năng duy trì sự tự do và tính cạnh tranh. Theo ông, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu sẽ đòi hỏi những tiến bộ công nghệ và Mỹ nên thúc đẩy các chính sách để phát triển các công nghệ hiện đại.

Tại Chile, Bộ Năng lượng đã trình lên chính phủ một kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm thực hiện cam kết giảm 30% lượng khí phát thải của nước này tới năm 2030 như đã ký kết trong hiệp định.

KHÁNH HƯNG

Exxon Mobil khuyến cáo Mỹ không nên rút khỏi Hiệp định Paris ảnh 2

Các tin, bài viết khác

Tin cùng chuyên mục