Mỹ: Quyền riêng tư của người dùng Internet bị đe dọa

Ngày 29-3, truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump sẽ phê chuẩn quyết định của lưỡng viện Quốc hội cho phép các nhà cung cấp dịch vụ Internet cung cấp thông tin cá nhân khách hàng cho các công ty tiếp thị hay quảng cáo mà không cần hỏi trước ý kiến người dùng.

Ngày 29-3, truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump sẽ phê chuẩn quyết định của lưỡng viện Quốc hội cho phép các nhà cung cấp dịch vụ Internet cung cấp thông tin cá nhân khách hàng cho các công ty tiếp thị hay quảng cáo mà không cần hỏi trước ý kiến người dùng.

Trước đó, ngày 28-3, với 215 phiếu thuận và 205 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua quyết định trên; Thượng viện cũng đã thông qua với 50 phiếu thuận, 48 phiếu chống. Động thái mới nhất này một lần nữa khơi lên cuộc tranh cãi về vấn đề bảo vệ quyền riêng tư của người dùng Internet tại Mỹ. Dự luật này đảo ngược quy định của Ủy ban Truyền thông Liên bang yêu cầu các nhà mạng hỏi ý kiến khách hàng trước khi sử dụng thông tin cá nhân của họ cho mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị.

CHI HẠNH

Tin cùng chuyên mục