Hội nghị G20 kết thúc không như ý

Sau hai ngày nhóm họp 17 và 18-3 tại Baden-Baden, Đức, Hội nghị Bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng Nhóm các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã ra tuyên bố chung mà không có một cam kết rõ ràng về thương mại tự do và chống bảo hộ mậu dịch.

Sau hai ngày nhóm họp 17 và 18-3 tại Baden-Baden, Đức, Hội nghị Bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng Nhóm các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã ra tuyên bố chung mà không có một cam kết rõ ràng về thương mại tự do và chống bảo hộ mậu dịch.

Giới phân tích cho rằng, G20 đã phá vỡ truyền thống kéo dài một thập kỷ qua về ủng hộ thương mại mở khi chỉ đạt được sự thỏa hiệp tối thiểu, chỉ nhắc chiếu lệ đến thương mại trong bản tuyên bố chung và không có cam kết chung rõ rệt nào được đưa ra.

Hội nghị Bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng G20 năm nay diễn ra trong bối cảnh có ngày càng nhiều quan ngại rằng cuộc chiến thương mại sẽ bùng nổ do chính quyền Tổng thống Mỹ Trump chủ trương bảo hộ thương mại. Trả lời họp báo, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin khẳng định, Mỹ vẫn giữ cam kết về thương mại tự do song cũng muốn xem xét lại một số thỏa thuận thương mại và hiệu chỉnh những điểm bất hợp lý.

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục